Giá dầu xuống gần mức 30 USD/thùng

Giá dầu xuống gần mức 30 USD/thùng

(ĐTCK) Những biến động tại thị trường Trung Quốc đang đẩy giá dầu xuống gần mốc 30 USD/thùng hơn bao giờ hết.

Giá dầu thô tương lai giảm 4,3% tại London trước mối lo về sự giảm tốc của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ nguyên liệu lớn nhất trên thế giới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) hạ giá đồng nhân dân tệ xuống 0,51%, đứng ở mức 1 USD đổi 6,5646 nhân dân tệ, thấp nhất kể từ tháng 3/2011, làm dấy lên lo ngại quốc gia này sẽ phá giá tiền tệ một lần nữa nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Theo đó, giá dầu thô Brent giao tháng 2 giảm 1,48 USD/thùng, xuống 32,75 USD/thùng tại sàn ICE Futures Europ và đứng ở mức 32,87 USD/thùng chiều nay tại Hong Kong, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2004.

Dầu thô WTI giao tháng 2 giảm 1,35 USD/thùng (tương đương 4%), xuống 32,62 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Giá dầu xuống gần mức 30 USD/thùng ảnh 1

 Diễn biến giá dầu trước nỗi lo đồng nhân dân tệ giảm mạnh khi kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Theo Nomura Holdings Inc, giá dầu thô Brent loại tiêu chuẩn sẽ giảm xuống mức 30 USD/thùng trong 10 ngày nữa. Trong khi đó, UBS Group AG đánh giá tình trạng dư cung hiện tại có thể đẩy giá dầu xuống thấp hơn nữa.

Việc giá dầu sụp đổ khiến cổ phiếu của các công ty dầu mỏ xuống giá thê thảm. Cổ phiếu của các công ty ngành năng lượng dẫn đầu đà giảm trong chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương, vốn đang ở mức thấp nhất 3 tháng qua. Trong đó, cổ phiếu của PetroChina Co, nhà sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất Trung Quốc giảm 5,7% tại sàn Hong Kong, trong khi cổ phiếu của Woodside Petroleum Ltd giảm khoảng 6% tại Sydney.

Giá dầu thô tương lai giảm 4,3% tại London trước mối lo về sự giảm tốc của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ nguyên liệu lớn nhất trên thế giới

Dominic Schinider, giám đốc chiến lược giao dịch hàng hóa và ngoại hối khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UBS cho biết: “Rõ ràng việc kinh tế thế giới tăng trưởng không như kỳ vọng là một yếu tố tác động tới thị trường nhưng đó không phải là tất cả. Với tình trạng dư cung như hiện nay và dự báo sẽ tiếp tục tiếp diễn, thị trường trở nên không hài lòng, mất bình tĩnh và giá dầu sẽ còn xuống mức thấp hơn 30 USD/thùng”.

Hiện tại, mức giá dầu thấp nhất thuộc về dầu thô giao ngay phía Tây Canada, với giá 19,81 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 2008.

Tin bài liên quan