Giá vàng hôm nay ngày 14/2: Vàng nhẫn lao dốc đón ngày Valentine

Giá vàng hôm nay ngày 14/2: Vàng nhẫn lao dốc đón ngày Valentine

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi vàng SJC giữ vững mức giá sát 79 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn đã lao dốc trong ngày Valentine và mất mốc 66 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sáng nay ngày 14/2 vẫn giữ ở mức giá 76,7 – 78,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 76,7 – 78,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 64,81 – 65,91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ giảm 26,8 USD xuống 1.992,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm nhẹ 1,4 USD xuống 1.991,3 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giảm 25,8 USD, tương ứng giảm 1,27% xuống mức 2.007,2 USD/ounce.

Vàng giảm mạnh và chạm mức thấp nhất trong 3 tháng sau khi chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến rơi vào phe diều hâu về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, những người muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc hạ lãi suất của Mỹ.

Cụ thể, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với dự báo tăng 2,9% và so với mức tăng 3,4% trong báo cáo tháng 12. Chỉ số CPI “cốt lõi” (không bao gồm lương thực và năng lượng) trong tháng 1 cũng ấm hơn dự kiến, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng bên ngoài đã chứng kiến ​​chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong ba tháng hôm nay. Giá dầu thô Nymex cao hơn và giao dịch quanh mức 78,00 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang ở mức 4,287% - tăng cao so với mức được thấy ngay trước khi công bố báo cáo CPI.

Báo cáo CPI tháng 1 nóng hơn dự đoán của Mỹ sáng nay đã gây ra sự sụt giảm trên thị trường rộng lớn hơn và đặc biệt là kim loại quý giảm mạnh. Theo một bài đăng video từ Jeff Christian, Giám đốc điều hành của CPM Group, việc giải thích chi tiết các thành phần CPI cho thấy lý do tại sao lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn có thể đồng nghĩa với việc giá vàng và bạc sẽ thấp hơn trong thời gian dài hơn.

Christian cho biết, CPM Group coi lạm phát cao hơn là “tiêu cực đối với vàng và bạc trong ngắn hạn”, nhưng họ vẫn kỳ vọng “điều đó sẽ thay đổi khi năm tháng trôi qua”.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Chris Mancini, Phó Giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ Gabelli Gold (GOLDX), cho biết bất chấp những thách thức hiện tại, thị trường vàng vẫn được hỗ trợ tốt. Ông nói thêm rằng mặc dù vẫn còn nghi ngờ về thời điểm chu kỳ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng việc cắt giảm lãi suất không thể tránh khỏi trong năm nay có nghĩa là việc giá vàng bắt đầu tăng cao hơn chỉ là vấn đề thời gian.

“Thị trường vàng đã có thể chịu đựng được những cơn gió ngược đáng kể trên thị trường nhờ hoạt động mua của ngân hàng trung ương và sẽ không cần nhiều nhu cầu mới của nhà đầu tư để đẩy giá trở lại mức cao kỷ lục. Trong môi trường hiện tại, mức cao kỷ lục thực sự không phải là rào cản quá lớn để vượt qua”, ông nói và cho biết thêm rằng, mặc dù vàng đang gặp khó khăn khi thị trường giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang, Mancini nói rằng giá thấp hơn có thể mang lại cơ hội mua chắc chắn.

Với mức giá khoảng 1.991,3 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 59,64 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 19,28 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 104,83 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, ngày 7/2, được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.956 đồng/USD. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.758 – 25.154 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 25.103 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 24.200 – 24.570 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 24.840 đồng/USD và bán ra là 24.910 đồng/USD.

Tin bài liên quan