Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Giám đốc IMF: Chính sách của các ngân hàng trung ương là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã làm rất tốt trong việc giải quyết tình trạng lạm phát đang gia tăng tại nhiều nơi. 

Phát biểu tại Lễ hội Fintech Singapore (SFF) năm nay, Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva cho biết, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng ở các nền kinh tế châu Á chậm lại thì toàn bộ khu vực này vẫn hoạt động tốt hơn hầu hết các khu vực khác trên thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc cần tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng khu vực tiêu dùng nếu muốn đạt được sự phục hồi kinh tế nhanh chóng và bền vững, bà Georgieva nói thêm.

Bà Georgieva cũng cho biết, các ngân hàng trung ương thế giới đang quan sát kỹ càng các dữ liệu kinh tế để phản ứng với các biến động trên thị trường. “Trong một năm, lạm phát đã giảm xuống một nửa so với trước đó. Lúc trước là khoảng 11%, bây giờ là hơn 5%. Đó là vì các ngân hàng trung ương đã hành động", bà nhận định.

Bà Georgieva tin rằng lạm phát có hại cho tăng trưởng kinh tế vì nó làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư và giảm tác động tích cực của người tiêu dùng vào nền kinh tế. Do đó, vai trò của các ngân hàng trung ương là ổn định giá cả và đưa chúng trở lại mức có lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Bà Georgieva cho biết thêm, tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, cùng với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đã khiến nhiều quốc gia cạn kiệt nguồn tài chính. Để giải quyết gánh nặng tài chính, các chính phủ cần tăng nguồn thu, tuy nhiên một số quốc gia không có nhiều không gian để tăng thu ngân sách, vậy nên họ cần ưu tiên chi tiêu công và sử dụng ngân sách hiệu quả”.

Bà Georgieva kêu gọi sự gắn kết chính sách của các ngân hàng trung ương và “hành động có trách nhiệm của tất cả các nhà hoạch định chính sách trong thời điểm rất khó khăn này”.

Nói về sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc, bà Georgieva cho biết, để đảm bảo sự phục hồi của nền kinh tế nhanh và bền vững hơn, Trung Quốc cần cải cách các chính sách của mình, đặc biệt là hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản.

Theo dữ liệu mới được công bố, doanh số bán bất động sản của nước này trong tháng 10 đã giảm với tốc độ nhanh hơn trong tháng 9, trong khi đó hoạt động đầu tư vào bất động sản cũng sụt giảm. Điều này cho thấy lĩnh vực này vẫn đang suy yếu, bất chấp các biện pháp hỗ trợ của chính quyền Bắc Kinh.

Bà Georgieva cũng cho biết thêm rằng, nhìn chung châu Á đang hoạt động tốt hơn hầu hết các khu vực khác trên thế giới. “Chúng tôi dự đoán năm nay khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đóng góp 3/4 tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khu vực này cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục và thích nghi với công nghệ đang thay đổi nhanh chóng hiện nay ví dụ như sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)”, bà Georgieva nhận định.

Vị Giám đốc IMF cũng nói thêm rằng, châu Á có đủ điều kiện cần thiết để nắm bắt được các động lực tăng trưởng mới, chẳng hạn như tăng trưởng xanh từ việc nhu cầu giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng cấp bách và sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ.

Tin bài liên quan