Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ

Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm ngày 20/1, khi lực bán dâng cao ở nhóm cổ phiếu công nghệ, với tâm điểm là đà bán tháo tại Microsoft.

Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Microsoft đã giảm tới hơn 12%, sau khi doanh thu mảng đám mây không gây ấn tượng với giới đầu tư và làm dấy lên lo ngại rằng các khoản chi tiêu khổng lồ đằng sau liên minh với OpenAI không thu được lợi nhuận đủ nhanh.

Các công ty phần mềm khác chịu áp lực ngoài Microsoft bao gồm Salesforce giảm 7,3%, Oracle giảm 4,1%, Adobe mất 3% và công ty bảo mật đám mây Datadog giảm hơn 10%.

Trái lại, nhóm ngành dịch vụ truyền thông tăng mạnh nhất, tăng hơn 2% với cổ phiếu Meta (Facebook) bất ngờ tăng 10,3%, đi ngược xu hướng trong nhóm các cổ phiếu siêu vốn hóa.

John Praveen, Giám đốc điều hành và đồng CIO, Paleo Leon ở Princeton, New Jersey cho biết, các nhà đầu tư đang cố gắng "giảm tiếp xúc với cổ phiếu và tìm cách chơi an toàn hơn”, trong bối cảnh có những bất ổn mới, bao gồm ai sẽ là Chủ tịch tiếp theo của Fed và sẽ thực hiện bao nhiêu lần cắt giảm lãi suất. Trong khi căng thẳng địa chính trị liên quan đến lập trường của Washington đối với Iran và Greenland và khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa cũng khiến áp lực cao hơn đối với thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên 29/1: Chỉ số Dow Jones giảm 71,67 điểm (-0,15%), xuống 48.943,93 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 39,09 điểm (-0,56%), xuống 6.938,94 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 319,13 điểm (-1,34%), xuống 23.538,32 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi áp lực bán dâng cao ở nhóm cổ phiếu công nghệ, ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh từ SAP của Đức và Microsoft không gây ấn tượng với các nhà đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,23% xuống 607,14 điểm, với lĩnh vực công nghệ giảm 2,8% mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, khi các đợt tăng thuế của Mỹ gây ra đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu.

Phiên hôm nay, chỉ số DAX của Đức hoạt động kém hiệu quả nhất trong số các chỉ số lớn khi mất hơn 2%, với cổ phiếu SAP giảm 16% sau khi dự báo doanh thu mảng đám mây không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Trên Phố Wall, nhà đầu tư bán cổ phiếu của Microsoft và ServiceNow cũng bởi kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Bất ổn địa chính trị cũng khiến thị trường lo lắng, với chỉ số biến động STOXX của đồng euro (VSTOXX) nhích lên sau khi Mỹ đe dọa tấn công Iran một lần nữa và lo ngại về nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn.

Kết thúc phiên 29/1: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 17,33 điểm (+0,17%), lên 10.171,76 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 513,33 điểm (-2,07%), xuống 24.309,46 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 4,68 điểm (+0,06%), lên 8.071,36 điểm.

Tin bài liên quan