Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu sau phiên điều trần của Chủ tịch Fed

Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu sau phiên điều trần của Chủ tịch Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall giảm trong phiên thứ Tư (21/6), sau khi Chủ tịch Fed nói với các nhà lập pháp ở Đồi Capitol rằng việc tăng lãi suất sẽ còn có khả năng tiếp diễn và lo ngại của giới đầu tư về những quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành ngân hàng.

Điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell đã bị các nhà lập pháp đảng Cộng hòa chỉ trích, những người lo ngại Fed có thể phản ứng thái quá với cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3 vừa qua với đề xuất các quy tắc mới nghiêm ngặt hơn có thể bóp nghẹt tín dụng và làm tổn thương nền kinh tế.

Ông Powell đã rất nỗ lực để đạt được một giọng điệu cân bằng, lập luận rằng việc cần nguồn vốn mạnh là "tầm quan trọng trung tâm" đối với các ngân hàng, đặc biệt là đối với các ngân hàng toàn cầu lớn, nhưng thừa nhận tăng đi kèm với sự đánh đổi phải được xem xét.

"Yêu cầu vốn mạnh mẽ có nghĩa là chúng ta có một hệ thống ngân hàng mạnh mẽ hơn... Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng, khi đó chi phí vốn cho các ngân hàng tăng lên và chi phí đi vay sẽ tăng lên", ông nói.

Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michael Barr đang tiến hành đánh giá toàn diện các yêu cầu về vốn hiện có và dự kiến sẽ đưa ra một số đề xuất tăng cường các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với ngành ngân hàng, sau khi ba ngân hàng địa phương đã phá sản hoặc bị mua lại trong tháng 3.

Về vấn đề lãi suất, chủ tịch Fed Powell nói với các nhà lập pháp rằng, cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn "một chặng đường dài phía trước" và mặc dù gần đây Fed đã tạm dừng tăng lãi suất, nhưng các quan chức của Fed vẫn đồng ý rằng chi phí đi vay có thể vẫn cần phải tăng cao hơn.

Kết thúc phiên 21/6, chỉ số Dow Jones giảm 102,35 điểm (-0,30%), xuống 33.951,52 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 23,02 điểm (-0,52%), xuống 4.365,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 165,10 điểm (-1,21%), xuống 13.502,20 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm, sau những tín hiệu diều hâu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong khi cổ phiếu bất động sản trượt dốc khi triển vọng tăng lãi suất nhiều hơn làm dấy lên lo ngại mới, khi lạm phát của Anh không thể chậm lại trong tháng Năm.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,47% xuống 457,18 điểm.

Cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất giảm 1,6% dẫn đầu mức giảm trong các ngành.

Tại Anh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 đã tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng với chỉ số CPI của tháng 4. Dữ liệu được đưa ra một ngày trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh, nơi dự báo sẽ tăng lãi suất lần thứ 13 liên tiếp.

Chỉ số này cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương lớn vẫn chưa kết thúc, với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm của Đức, nhạy cảm nhất với kỳ vọng lãi suất, đã nhanh chóng đạt mức cao nhất kể từ ngày 10/3.

Lạm phát của khu vực đồng euro là “cứng đầu” và có thể đòi hỏi một thời gian dài lãi suất cao để kiềm chế, một phần do thị trường lao động đặc biệt thắt chặt, hai nhà hoạch định chính sách Đức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo hôm thứ Tư.

Kết thúc phiên 21/6: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 10,13 điểm (-0,13%), xuống 7.559,18 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 88,19 điểm (-0,55%), xuống 16.023,13 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 33,20 điểm (-0,46%), xuống 7.260,97 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng, khi các nhà đầu tư mua các cổ phiếu lớn, với SoftBank Group và các cổ phiếu liên quan đến chip dẫn đầu mức tăng.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,56% lên 33.575,14 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,5% lên 2.295,01 điểm.

Phiên này, cổ phiếu lớn SoftBank Group tăng 3,68% và là mức tăng lớn nhất trên Nikkei 225, sau khi tập đoàn này tổ chức cuộc họp đại hội đồng thường niên vào thứ Tư.

Giám đốc điều hành Masayoshi Son nói rằng, SoftBank có kế hoạch chuyển lập trường sang "chế độ tấn công" trong bối cảnh phấn khích về những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu liên quan đến chip đều tăng, với Advantest và Tokyo Electron lần lượt tăng 1,25% và 2,8%.

Đáng chú ý khác là Japan Airlines tăng 3,43%, nâng đỡ lĩnh vực hàng không tăng 3% để trở thành ngành tăng tốt nhất trong số 33 chỉ số phụ ngành của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh, khi các biện pháp kích thích kinh tế gần đây làm thất vọng các nhà đầu tư, làm trong khi căng thẳng Trung-Mỹ trở lại sau khi Tổng thống Joe Biden gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "nhà độc tài".

Đóng cửa, Shanghai Composite 1,31% xuống 3.197,90 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,53% xuống 3.864,03 điểm.

Trung Quốc đã cắt giảm các tiêu chuẩn cho vay 1 năm và 5 năm vào thứ Ba để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế đang chậm lại, nhưng việc cắt giảm lãi suất nhỏ hơn nhiều dự kiến.

"Nếu các nhà hoạch định chính sách không nỗ lực phối hợp để phục hồi sự năng động của khu vực tư nhân, chúng tôi nghĩ rằng tốc độ tăng trưởng dài hạn có thể giảm nhiều hơn chúng tôi hiện đang dự kiến”, Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý.

Căng thẳng Mỹ-Trung lại bùng lên, sau khi Tổng thống Mỹ Biden hôm thứ Ba gọi ông Tập Cận Bình là nhà độc tài và nói rằng ông Tập rất xấu hổ khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bị thổi chệch hướng trên bầu trời Mỹ vào đầu năm nay.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi niềm tin của các nhà đầu tư suy yếu do gói kích thích hạn chế của Trung Quốc để củng cố sự phục hồi kinh tế đang chững lại.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,98% xuống 19.218,35 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 2,24% xuống 6.505,81 điểm.

Chỉ số công nghệ giảm 2,8% đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số, với những cái tên như Alibaba Group giảm 4,1%m Tencent giảm 2,7% và Baidu mất 1,7%.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm, bị kéo lùi bởi các công ty nền tảng trực tuyến, trong khi sự thận trọng chiếm ưu thế trước phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 22,28 điểm, tương đương 0,86%, xuống 2.582,63 điểm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 6 đã tăng trưởng trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 3, nhưng các nhà đầu tư chờ đợi số liệu cả tháng đáng tin cậy hơn vào tuần tới.

Phiên này, cổ phiếu của gã khổng lồ cổng thông tin web Naver giảm 4,33% và ứng dụng trò chuyện Kakao mất 2,32%, sau khi một báo cáo cho biết nền tảng video toàn cầu YouTube sẽ ra mắt kênh mua sắm đầu tiên tại Hàn Quốc.

Kết thúc phiên 21/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 186,23 điểm (+0,56%), lên 33.575,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 42,46 điểm (-1,31%), xuống 3.197,90 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 388,73 điểm (-1,98%), xuống 19.218,35 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 22,28 điểm (-0,86%), xuống 2.582,63 điểm.

Giá dầu tăng nhờ giá ngô và đậu tương của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, làm tăng kỳ vọng rằng tình trạng thiếu hụt cây trồng trên toàn cầu có thể làm giảm sự pha trộn nhiên liệu sinh học và tăng nhu cầu dầu.

Kết thúc phiên 21/6, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,34 USD/thùng (+1,9%), lên 72,53 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,22 USD/thùng (+1,6%), lên 77,12 USD/thùng.

Tin bài liên quan