Tài sản đầu tư vào các quỹ ETF toàn cầu cao kỷ lục

Tài sản đầu tư vào các quỹ ETF toàn cầu cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tài sản được đầu tư vào các Quỹ hoán đổi danh mục ETF toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 10.320 tỷ USD nhờ thị trường chứng khoán phục hồi và dòng vốn chảy vào ổn định.

Theo dữ liệu từ Công ty Tư vấn ETFGI, con số này đã vượt mốc 10.260 tỷ USD được thiết lập vào cuối năm 2021, khi thị trường đạt đỉnh trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine xảy ra và lạm phát toàn cầu gia tăng

Deborah Fuhr, đối tác quản lý của ETFGI, cho biết: Mức độ chấp nhận và ưa thích của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETF vẫn đang tiếp diễn và mạnh mẽ. Đồng thời, sự biến động của thị trường đã đẩy quỹ ETF lên cao kỷ lục. Mặc dù được hỗ trợ bởi đà phục hồi của thị trường trong năm 2023, song ông Fuhr nhận xét rằng, cột mốc quan trọng này cũng là minh chứng cho sự thành công của cấu trúc ETF.

Ngành ETF đã đạt đến một đỉnh cao mới 1 năm ngoái và Chỉ số MSCI All Country World thấp hơn khoảng 9% so với đỉnh cao của nó. Tương tự như vậy, Chỉ số FTSE World Government Bond đang giao dịch thấp hơn 23% so với đỉnh cao vào cuối năm 2020.

ETF cũng hoạt động tốt hơn so với các cấu trúc quỹ khác. Theo Investment Company Institute, tài sản của các quỹ tương hỗ tại Mỹ là 23.500 tỷ USD vào cuối tháng 4/2023. Con số này giảm khoảng 12,8% so với mức 27.000 tỷ USD mà loại quỹ này đạt được vào cuối năm 2021.

Hầu hết các quỹ ETF đều tương tự các quỹ tương hỗ ở điểm chúng có danh mục đầu tư rộng lớn gồm cổ phiếu, trái phiếu hoặc hợp đồng tương lai hàng hóa. Một số quỹ mới hơn thậm chí đầu tư vào các tài sản thay thế, như tiền ảo hoặc công cụ phái sinh hoặc có khả năng tiếp cận đòn bẩy đối với các chứng khoán đơn lẻ.

Tuy nhiên, các quỹ ETF giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, có tính thanh khoản trong ngày và thường minh bạch hơn, rẻ hơn, và ở Mỹ nó có hiệu quả hơn so với các quỹ tương hỗ xét về khía cạnh thuế.

Tài sản đầu tư vào các quỹ ETF toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới. Nguồn: ETFGI, FT.

Tài sản đầu tư vào các quỹ ETF toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới. Nguồn: ETFGI, FT.

Trên cơ sở toàn cầu, các ETF hút ròng vốn trong 48 tháng liên tiếp, theo dữ liệu của ETFGI. Không có sản phẩm đầu tư nào có thể làm được như vậy.

Todd Rosenbluth, Giám đốc nghiên cứu của VettaFi cho biết, đó là một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi và ETF đã trở thành một phần cốt lõi trong danh mục của nhiều nhà đầu tư.

"Năm ngoái, khi hầu hết ETF giảm giá trị, chúng tôi đã nhận thấy dòng vốn chảy vào mạnh mẽ. Khi các nhà đầu tư nhận thấy lợi nhuận cao hơn vào năm 2023, họ đã gia tăng vị thế hiện có hoặc thêm các vị thế mới", Todd Rosenbluth cho biết.

Những khoản đầu tư này kết hợp với sự phục hồi của thị trường đã giúp các quỹ ETF lập kỷ lục trên nhiều thị trường riêng lẻ cũng như trên toàn cầu.

Ở Mỹ, tài sản đầu tư vào các quỹ ETF đã đạt khoảng 7.270 tỷ USD, cao hơn mức 7.210 tỷ USD vào cuối năm 2021. Ở châu Âu, con số này là 1.620 tỷ USD, cao hơn mức cao nhất trước đó là 1.600 tỷ USD. Ở Canada, có 277 tỷ USD hiện được giữ trong các ETF, cao hơn mức đỉnh lịch sử là 273 tỷ USD. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, như Nhật Bản con số hiện tại vẫn thấp hơn mức cao được ghi nhận trước đó.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các quỹ ETF được quản lý chủ động đã cho phép ngành này mở rộng ra khỏi việc chỉ theo dõi các chỉ số truyền thống.

Theo dữ liệu của ICI, các nhà đầu tư đã rót ròng 609 tỷ USD vào các ETF được niêm yết tại Mỹ vào năm ngoái, ngay cả khi thị trường lao dốc. Trong cùng kỳ, các quỹ tương hỗ tại Mỹ bị rút kỷ lục 1.100 tỷ USD.

Theo ETFGI, bất chấp sự phục hồi của thị trường năm nay, dòng vốn ETF ròng toàn cầu đã giảm xuống còn 273 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, từ mức 418 tỷ USD của cùng kỳ năm 2022 và mức kỷ lục 572 tỷ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên, ông Rosenbluth nhận định rằng, triển vọng ETF tiếp tục thiết lập các mốc quan trọng trong những năm tới có vẻ rất triển vọng.

Tin bài liên quan