Giới đầu tư chuyển hướng chú ý sang vấn đề trần nợ công của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chỉ số chính trên Phố Wall trái chiều trong phiên thứ Năm (11/5), khi Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ, còn Nasdaq nhích lên nhờ ông lớn Google.
Giới đầu tư chuyển hướng chú ý sang vấn đề trần nợ công của Mỹ

Phiên này, gây áp lực đến Dow Jones là gã khổng lồ Disney, khi cổ phiếu đã giảm hơn 8%, một ngày sau khi công bố kết quả kinh doanh tài chính quý II. Trong khi lạm phát cao giúp bộ phận phát trực tuyến của Disney giảm lỗ, nhưng điều đó đã giáng một đòn mạnh vào tốc độ tăng trưởng người dùng đăng ký.

Cổ phiếu của PacWest Bancorp lại gây sóng gió khi giảm 22,7%, sau khi báo cáo tiền gửi của họ giảm 9,5% vào tuần trước và đã gửi thêm tài sản thế chấp cho Fed để tăng tính thanh khoản.

Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực khác cũng giảm khi tin tức về PacWest làm sống lại những lo lắng về sức khỏe của ngành sau sự sụp đổ gần đây của ba ngân hàng khu vực. Chỉ số ngân hàng khu vực KBW kết thúc giảm 2,4%.

Chỉ số Nasdaq nhích nhẹ nhờ cổ phiếu của Alphabet (Google) tăng 4,3%, một ngày sau khi Google tung ra nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo hơn để cạnh tranh với Microsoft Corp.

Mặt khác, thị trường tỏ ra bất an sau khi CNBC đưa tin rằng, cuộc họp về trần nợ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ lẽ ra diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này đã được dời sang tuần tới.

Một lần nữa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ , bà Janet Yellen hối thúc Quốc hội tăng trần nợ từ mức 31,4 nghìn tỷ USD để ngăn một vụ vỡ nợ chưa từng có tiền lệ của Washington.

Kết thúc phiên 11/5, chỉ số Dow Jones giảm 221,82 điểm (-0,66%), xuống 33.309,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,02 điểm (-0,17%), xuống 4.130,62 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 22,07 điểm (+0,18%), lên 12.328,51 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm khi chịu sức ép từ xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ gia tăng và báo cáo dữ liệu xuất nhập khẩu yếu kém của Trung Quốc trong tháng 4.

Kết thúc phiên 11/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,69 USD/thùng (-2,38%), xuống 70,87 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,43 USD/thùng (-1,91%), xuống 74,98 USD/thùng.

Tin bài liên quan