Giới đầu tư duy trì lực bán do căng thẳng tại Trung Đông

Giới đầu tư duy trì lực bán do căng thẳng tại Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Hai ngày 13/7, khi sự leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran ở vùng Vịnh đã đẩy giá dầu tăng và khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Trong một thông điệp mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang khôi phục việc phong tỏa các cảng biển của Iran ở vùng Vịnh và sẽ giữ cho eo biển Hormuz mở cửa sau khi hai bên tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cuối tuần qua.

Giá dầu thô kỳ hạn đã tăng khoảng 5% sau khi các nhà đầu tư thận trọng cao trước mối đe dọa mới đối với tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Nhóm cổ phiếu chip nhớ, vốn đã tăng mạnh trong năm nay tiếp tục kéo dài sự sụt giảm trong phiên hôm nay, với Western Digital Corp, Micron Technology giảm hơn 4% và Sandisk Corp giảm tới hơn 12%, trở thành những cổ phiếu giảm mạnh nhất trên S&P 500.

"Những cổ phiếu công nghệ, liên quan đến AI, chip nhớ, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong khoảng thời gian rất ngắn vào đầu năm. Điều đó rất không bình thường. Nhưng dòng tiền đang có dấu hiệu rời khỏi nhóm này nhanh hơn, khiến áp lực cung luôn duy trì ở mức cao”, Robert Pavlik, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth cho biết.

Hiện thị trường sẽ tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và các ngân hàng lớn ở Phố Wall sẽ là những doanh nghiệp khởi động đầu tiên.

Theo ước tính, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến sẽ tăng 23,7% trong quý II so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý khác là vào ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến sẽ có phiên điều trần đầu tiên về chính sách tiền tệ trước Quốc hội.

Kết thúc phiên 13/7: Chỉ số Dow Jones giảm 138,37 điểm (-0,26%), xuống 52.498,64 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 60,05 điểm (-0,79%), xuống 7.515,34 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 408,43 điểm (-1,55%), xuống 25.873,18 điểm.

Chứng khoán châu Âu rung lắc và đóng cửa giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư phần lớn đứng ngoài trước những căng thẳng mới ở Trung Đông và trông chờ vào động lực từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp diễn ra.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,014% xuống 641,01 điểm.

Các cuộc không kích mới nhất giữa Mỹ và Iran đã làm lu mờ hy vọng về việc chiến sự sắp kết thúc sau các cuộc đàm phán ngừng bắn gần đây. Các nhà phân tích cũng đã cảnh báo nhà đầu tư không nên quá vội vàng tin vào một giải pháp tức thì trong việc chấm dứt xung đột.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 2,2% và là nhóm tăng mạnh nhất trên STOXX 600 khi giá dầu thô tăng hơn 4%.

Trái lại, nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí mất 1,2% và nằm trong số các lĩnh vực hoạt động kém nhất.

Lĩnh vực công nghệ cũng chịu áp lực và giảm 0,6%, theo chân đà sự sụt giảm của các cổ phiếu cùng ngành trên toàn cầu, sau khi SK Hynix của Hàn Quốc giảm 15,4%.

"Các nhà đầu tư hiện đang mong đợi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và sự quan tâm lớn trong tuần này sẽ là ASML... đó sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với lĩnh vực công nghệ", David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cho biết.

Thị trường cũng đang phải đối mặt với sự thay đổi kỳ vọng lãi suất khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới cố gắng đánh giá tác động đối với lạm phát của giá dầu tăng cao.

Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25% trong năm nay, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Kết thúc phiên 13/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 1 điểm điểm (+0,00%), lên 10.498,29 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 47,16 điểm (+0,19%), lên 25.114,25 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 25,69 điểm (+0,31%), lên 8.364,65 điểm.

Tin bài liên quan