Giới đầu tư mạnh tay gom mua nhóm cổ phiếu liên quan đến AI

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phần lớn các chỉ số chính trên Phố Wall đã tăng vào thứ Năm (25/5), với sự bùng nổ của cổ phiếu Nvidia đã giúp giới đầu tư tạm quên đi những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ.
Giới đầu tư mạnh tay gom mua nhóm cổ phiếu liên quan đến AI

Cổ phiếu Nvidia tăng 24% lên mức cao kỷ lục sau khi nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới dự báo doanh thu quý cao hơn 50% so với ước tính và cho biết họ đang tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu về chip trí tuệ nhân tạo (AI) của mình.

Theo dữ liệu của Refintiv, các nhà đầu tư đã trao đổi số cổ phiếu của Nvidia trị giá gần 60 tỷ USD, chiếm 1/5 tổng số giao dịch cổ phiếu S&P 500 trong phiên này.

Những cổ phiếu liên quan đến AI khác như Microsoft Corp và Alphabet tăng lần lượt 3,9% và 2,1%, còn AMC tăng khoảng 11%, Micron Technology tăng 4,6% và Broadcom tăng 7%.

Chỉ số Chất bán dẫn Philadelphia SE tăng 6,8% lên mức cao nhất trong hơn một năm, đây là mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11.

Về đàm phán trần nợ tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden và nhà lập pháp đảng Cộng hòa Kevin McCarthy hôm thứ Năm đã tiến gần đến một thỏa thuận, với các bên chỉ cách nhau 70 tỷ USD về chi tiêu, Reuters đưa tin.

Dù vậy, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm có thời điểm đã tăng lên cao nhất kể từ tháng 3 sau khi các cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch và DBRS Morningstar đặt Mỹ vào tình trạng theo dõi.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới chỉ tăng vừa phải vào tuần trước, trong khi báo cáo của Bộ Thương mại xác nhận tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý đầu tiên.

Kết thúc phiên 25/5, chỉ số Dow Jones giảm 35,27 điểm (-0,11%), xuống 32.764,65 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 36,04 điểm (+0,88%), lên 4.151,28 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 213,93 điểm (+1,71%), lên 12.698,09 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi lo ngại về bế tắc trần nợ của Mỹ và suy thoái kinh tế toàn cầu xuất hiện trở lại.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,24% xuống 456,56 điểm và đã mất khoảng 2,7% trong ba ngày liên tiếp, bị đánh gục bởi những tổn thất gần đây của nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ và bế tắc trong cuộc đàm phán để nâng trần nợ của Mỹ.

Một báo cáo phương tiện truyền thông nói rằng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy không biết liệu các nhà đàm phán của Quốc hội và Nhà Trắng có thể đạt được thỏa thuận về việc tăng giới hạn nợ vào thứ Năm hay không, làm dấy lên lo ngại về một vụ vỡ nợ chưa từng có ở nước này.

"Trần nợ của Mỹ đang là tiêu đề chính vào lúc này - sự không chắc chắn mà nó mang lại cho thị trường là vô cùng khó khăn để điều hướng", Helen Jewell, phó giám đốc đầu tư tại BlackRock Fundamental Equities cho EMEA, cho biết.

Ảnh hưởng nhiều nhất trong phiên này đến từ nhóm nhóm cổ phiếu năng lượng theo đà trượt dốc của giá dầu thô, trong khi các ông lớn ngành hàng xa xỉ thở phào nhẹ nhõm và giúp ngăn chặn đà đi xuống sâu hơn của STOXX 600.

"Cổ phiếu xa xỉ có thể vượt qua suy thoái, bởi vì những cá nhân có tài sản lớn vẫn có xu hướng mua những thứ này... Vì vậy, nếu cổ phiếu giảm sâu hơn, tôi sẽ coi đó là một lực mua giá trị tiềm năng", Giles Coghlan, nhà phân tích thị trường trưởng tại HYCM cho biết.

Kết thúc phiên 25/5: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 56,23 điểm (-0,74%), xuống 7.570,87 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 48,33 điểm (-0,31%), xuống 15.793,80 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 24,19 điểm (-0,33%), xuống 7.229,27 điểm.

Giá dầu thô giảm sau khi Phó thủ tướng Nga Novak cho rằng OPEC+ít có thể cắt giảm thêm sản lượng vào cuộc họp tới.

Kết thúc phiên 25/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,51 USD/thùng (-3,4%), xuống 71,83 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 2,1 USD/thùng (-2,7%), xuống 76,25 USD/thùng.

Tin bài liên quan