Giới đầu tư Phố Wall không còn e ngại về xung đột tại Trung Đông

Giới đầu tư Phố Wall không còn e ngại về xung đột tại Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ duy trì giao dịch tích cực trong phiên thứ Tư ngày 14/5, với S&P 500 và Nasdaq lập mức đỉnh mới, khi các nhà đầu tư được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh và kỳ vọng vào các tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Chứng khoán đã tìm thấy sự hỗ trợ trong tuần này từ hy vọng của nhà đầu tư rằng Washington và Tehran có thể quay trở lại bàn đàm phán với mục đích chấm dứt hoàn toàn xung đột.

“Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã chạm mức cao kỷ lục, cho thấy các nhà đầu tư mệt mỏi vì chiến tranh đã sẵn sàng quay trở lại với các tài sản rủi ro, khi có dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy sự xuống thang trong cuộc xung đột”, Jeff Schulze, chiến lược gia kinh tế và thị trường tại ClearBridge Investments cho biết.

Kết quả kinh doanh tích cực của các ngân hàng lớn tiếp tục thúc đẩy Phố Wall, với Bank of America tăng 1,8% sau khi công bố lợi nhuận quý I đạt 8,6 tỷ USD, cổ phiếu Morgan Stanley tăng 4,5% cũng nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và liên quan trí tuệ nhân tạo cũng khởi sắc, ServiceNow tăng 7,3%, Oracle tăng 4,2%, Ares Management tăng 5,9%.

Tuy nhiên, một số chiến lược gia cảnh báo rằng thị trường có thể cần các chất xúc tác mới để duy trì đà hồi phục.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu vào thứ Ba, với lý do giá năng lượng tăng vọt và cảnh báo rằng một cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể đẩy thế giới đến bờ vực suy thoái.

Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số Dow Jones giảm 72,27 điểm (-0,15%), xuống 48.463,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 55,57 điểm (+0,80%), lên 7.022,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 376,93 điểm (+1,59%), lên 24.016,02 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi có những tín hiệu căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,43% xuống 617,27 điểm.

Thị trường cân nhắc các tin tức mâu thuẫn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân sự chung của Iran cảnh báo họ sẽ hành động để khiến gián đoạn dòng chảy thương mại ở Vịnh, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của họ.

Liên minh châu Âu cảnh báo các nước thành viên rằng cú sốc nguồn cung dầu thô kéo dài do xung đột tại Iran sẽ buộc nhiều nước phải cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu, các nhà ngoại giao EU trả lời phỏng vấn của Reuters.

Cổ phiếu lĩnh vực hàng xa xỉ dẫn đầu thua lỗ với mức giảm 2,5% và là nhóm cổ phiếu hoạt động kém nhất từ đầu năm, với Hermes giảm 8,2%, Kering giảm hơn 9% và Thương hiệu hàng đầu của Ý Gucci cũng đã giảm hơn 9%.

"Ngay cả những công ty tên tuổi lớn ở lĩnh vực hàng xa xỉ cũng không tránh khỏi sự hạ nhiệt nhu cầu do người mua sắm không còn bay đến Trung Đông. Ở châu Âu, mọi người hiện đang lo lắng hơn về ví tiền của họ nên việc mua sắm hàng xa xỉ bị gác lại", Rudolph nói thêm. , Axel Rudolph, nhà phân tích thị trường cấp cao tại IG Group cho biết.

Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 49,48 điểm (-0,47%), xuống 10.559,58 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 22,48 điểm (+0,09%), lên 24.066,70 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 53,29 điểm (-0,64%), xuống 8.274,57 điểm.

Tin bài liên quan