Giới đầu tư vẫn tập trung cao vào thỏa thuận nâng trần nợ của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall nhích nhẹ trong phiên thứ Hai (15/5), khi giới đầu tư tin rằng cuộc đàm phán nâng trần nợ công của Mỹ sẽ sớm hoàn tất đã bù đắp cho những lo ngại về việc nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái.
Giới đầu tư vẫn tập trung cao vào thỏa thuận nâng trần nợ của Mỹ

Dữ liệu mới đáng chú ý là chỉ số sản xuất của NY Empire State bất ngờ giảm xuống -31,8 điểm vào tháng 5 từ 10,8 điểm vào tháng 4, so với dự báo là -3,75 điểm. Đây là mức thấp nhất trong bốn tháng, cho thấy hoạt động kinh doanh sản xuất tại Bang New York đã giảm mạnh sau khi phục hồi mạnh vào tháng Tư.

"Những gì bạn đang thấy là một dấu hiệu cho thấy mọi người hơi lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế, có thể sẽ rơi vào suy thoái sớm hơn dự kiến", Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth cho biết.

Điều này diễn ra sau dữ liệu vào tuần trước cho thấy tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 5 và kỳ vọng lạm phát dài hạn của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011.

Trọng tâm bây giờ sẽ chuyển sang doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu nhà ở dự kiến trong tuần.

Giới đầu tư cũng đang theo sát thỏa thuận để tăng giới hạn nợ 31,4 nghìn tỷ USD của Mỹ. Cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden cho biết ông dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo quốc hội vào thứ Ba và vẫn hy vọng về một thỏa thuận nâng trần nợ.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số Dow Jones tăng 47,98 điểm (+0,14%), lên 33.348,60 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,20 điểm (+0,30%), lên 4.136,28 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 80,47 điểm (+0,66%), lên 12.365,21 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư thận trọng trước sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ và cuộc bầu cử vòng hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,23% lên 466,55 điểm.

Trong khi các ngân hàng phần lớn ghi nhận mức tăng, cổ phiếu của BBVA của Tây Ban Nha - một trong những ngân hàng châu Âu tiếp xúc nhiều nhất với Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 4,2% khi cuộc bầu cử tổng thống nước này dường như đang hướng tới một cuộc bỏ phiếu vòng hai.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá bán buôn của Đức giảm nhẹ trong tháng 4, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ tháng 12/2020, trong khi một bộ khác cho thấy giá tiêu dùng ở Thụy Điển giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 4.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi diễn biến xung quanh các cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong tuần này, hy vọng tìm được tiếng nói chung về mức chi tiêu và các quy định về năng lượng để ngăn chặn một vụ vỡ nợ tàn khốc.

Trong số các cổ phiếu tăng giá hàng đầu, AXA, công ty bảo hiểm lớn thứ hai châu Âu, tăng 2,4% nhờ các biện pháp đệm vốn quan trọng trong quý đầu tiên tốt hơn dự kiến.

Cổ phiếu Evotec tăng 4,7% sau khi công ty công nghệ sinh học hôm thứ Sáu cho biết họ dự kiến sẽ quay trở lại chỉ số midcap MDAX của Đức (. MDAXI) vào đầu tháng 6.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu John Wood Group giảm 34,4% sau Apollo Global Management cho biết, họ sẽ không tiến hành tiếp quản công ty dịch vụ kỹ thuật của Anh trong nỗ lực lần thứ năm.

Kết thúc phiên 15/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 23,08 điểm (+0,30%), lên 7.777,70 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 3,42 điểm (+0,02%), lên 15.917,24 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 3,36 điểm (+0,04%), lên 7.418,21 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm lo lo ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ sẽ bước vào suy thoái. Nỗi lo này thậm chí lấn át tác động từ việc OPEC+ cắt giảm sản lượng.

Kết thúc phiên 15/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,83 USD/thùng (-1,19%), xuống 70,04 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,81 USD/thùng (-1,09%), xuống 74,17 USD/thùng.

Tin bài liên quan