Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần mới: Nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép đã hấp dẫn?

Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần mới: Nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép đã hấp dẫn?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù được đánh giá là nhóm có mức chiết khấu cao hơn so với thị trường khi nhiều mã đã giảm tới 50-70% so với vùng đỉnh, nhưng một số chuyên gia cho rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép chưa thực sự đặc biệt.

Tuần qua, chỉ số VN-Index tiếp tục xuyên thủng đáy (phiên 6/7) dù thị trường không đón nhận thông tin quá tiêu cực, trong đó nhóm bluechips là một trong những tác nhân chính. Vùng đáy đã phần nào được củng cố khi ngay sau đó, thị trường đã tăng liền 2 phiên liên tiếp, thanh khoản cũng nhích lên. Ông/bà có góc nhìn như thế nào đổi với chuyển động thị trường trong tuần tới, liệu đáy trung hạn của thị trường đã thiết lập?

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS)

Rất khó có thể nhận định thị trường đã thiết lập đáy, và cũng không nên cố gắng suy đoán điều đó. Nhìn chung xu hướng hiện nay vẫn là tiêu cực khi chỉ số luôn phải kiểm định lại các vùng đáy ngắn hạn trong các tuần vừa qua, đi cùng việc thanh khoản luôn duy trì ở mặt bằng rất thấp. Các nhịp hồi phục vẫn xuất hiện đan xen nhưng quãng đường hồi phục đang có chiều hướng ngày càng ngắn lại.

Trong tuần tới cần quan sát thêm diễn biến tại 2 nhóm Chứng khoán và Bất động sản để đánh giá mức độ hồi phục của thị trường (2 nhóm đang cho tín hiệu tích cực hơn mặt bằng chung). Còn xét về tổng thể, thị trường giai đoạn này tôi vẫn đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro cho việc lướt sóng.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng đầu tư, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Nếu đầu tư chỉ đánh giá ở một thời điểm là đáy đã hình thành hay chưa tôi nghĩ vô cùng khó. Nhà đầu tư nên có cái nhìn tổng quát tất cả vấn đề đã, đang diễn ra sẽ tốt hơn. Theo quan sát của cá nhân tôi, giai đoạn này đang có rất nhiều nhà đầu tư, thậm chí cả Quỹ cho đến những người được gọi là chuyên gia lo ngại kịch bản suy thoái kinh tế. Vì thế, việc nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ còn giảm, bởi tương lai phía trước là khá mịt mờ.

Trong khi đó, nếu xét về chỉ số VN-Index vẫn loanh quanh 1.200 điểm, một mức xét theo P/E là khá hấp dẫn nhưng chừng đó chưa đủ. Điều đó cho thấy dòng tiền chỉ loanh quanh 10.000 tỷ đồng/sàn HOSE. Nếu xét tổng quan thì tôi nghĩ thị trường chưa có gì cho thấy sẽ tăng trở lại trong tuần tới. Có thể, chỉ số VN-Index còn có thêm nhịp điều chỉnh nữa về vùng 1.100 điểm (+/- 20).

Tuy nhiên, tôi quan sát trong nhịp giảm mạnh 3 tháng vừa qua có nhận thấy rằng, rất nhiều cổ phiếu giảm từ đỉnh với mức giảm trên 50% là rất nhiều. Thậm chí có không ít mã giảm đến hơn 80% từ đỉnh cho thấy việc bán tháo vừa qua kinh khủng như thế nào. Cũng có rất nhiều cổ phiếu khác lại duy trì vùng giá cao, mức điều chỉnh không nhiều như ngành Phân bón, hóa chất, Cảng biển... Vì thế để đánh giá cơ hội tôi cho rằng, nhà đầu tư hãy nên đánh giá từng cổ phiếu sẽ thấy mức hấp dẫn hơn cả.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco

Ông Nguyễn Anh Khoa

Ông Nguyễn Anh Khoa

Quan sát dòng tiền trong phiên 6/7, diễn biến của thị trường biến động mạnh đặc biệt tại nửa sau phiên chiều, khi chỉ số có thời điểm thu hẹp đà giảm từ khoảng 20 điểm về mức giảm khoảng 10 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán ra của khối ngoại tăng dần vào cuối phiên, tập trung tại nhóm blue-chip và chứng chỉ quỹ VNDiamond đã khiến chỉ số giảm mạnh.

Mặc dù đà phục hồi đã xuất hiện trong 2 phiên cuối tuần, nhưng tôi cho rằng, chỉ số vẫn cần thêm thời gian tích lũy thêm tại vùng 1.160 điểm để xác nhận tạo đáy, do thanh khoản tại các phiên hồi phục thấp hơn khoảng 20% (9-10 nghìn tỷ) so với phiên giảm điểm ngày 6/7 (12 nghìn tỷ) và chỉ số vẫn đang vận động yếu khi chạm vào vùng kháng cự ngắn hạn (đường trung bình động 20 phiên).

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS)

Thanh khoản sụt giảm mạnh, thậm chí xuất hiện phiên giao dịch với giá trị khớp lệnh dưới 10.000 tỷ đồng chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất của thị trường trong tuần qua, khiến biên độ dao động của thị trường mạnh hơn. Trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang đến gần, tôi cho rằng dòng tiền sẽ quay trở lại thị trường, giúp chỉ số VN-Index chinh phục lại kháng cự 1.200 điểm trong tuần tới.

P/E của chỉ số VN-Index đang giảm về lại mức của tháng 5/2020, thấp hơn mức P/E TTM trung bình từ 2016 và cũng là mức định giá thấp so với các thị trường trong bối cảnh lạm phát của kinh tế Việt Nam vẫn ở mức rất thấp. Trong nhịp giảm mạnh của thị trường vừa qua, nhóm chứng khoán và thép vẫn là nhóm có mức chiết khấu cao hơn so với thị trường khi nhiều mã ghi nhận giảm 50-70% so với vùng đỉnh. Tuần qua, nhóm này đã giao dịch khởi sắc hơn. Ông/bà có góc nhìn như thế nào đối với nhóm ngành này?

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS)

Thời gian trước khi thị trường đi xuống, các cổ phiếu Chứng khoán bị bán tháo mạnh hơn thị trường chung cũng là điều bình thường bởi đánh mất các lợi thế kinh doanh (phí dịch vụ, tự doanh..). Còn ngành thép đang đối mặt với nhiều khó khăn, ngược lại với hành trình tăng nóng của giá thép 2 năm qua cũng phải đón nhận chu kỳ giá xuống.

Chính bởi lý do đã giảm rất mạnh trước đó, sự hồi phục hiện tại của 2 nhóm ngành này đối với tôi là không thực sự đặc biệt và chỉ là sự hồi phục đơn thuần.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng đầu tư, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Như tôi phân tích ở phần trên, thị trường phân hóa khá mạnh và có nhiều cổ phiếu bị bán tháo theo 1 trào lưu không rõ ràng. Cơ hội đã xuất hiện ở 1 số cổ phiếu chứ không phải toàn thị trường, cho dù nhiều chuyên gia đánh giá mức P/E thấp.

Ông Nguyễn Hữu Bình

Ông Nguyễn Hữu Bình

Thực tế, chỉ số này được sử dụng rất nhiều, hồi đầu năm 2022 mọi người đều nói rằng chỉ số này chỉ 18-20 lần còn rẻ lắm và VN-Index sẽ lên 1.800 điểm, và bây giờ khi VN-Index rơi về 1.171 điểm thì điệp khúc này vẫn được nêu ra.

Tôi cho rằng, hệ số này nên sử dụng theo góc độ khác bởi như tôi đã nói tại lúc này cái cụm từ Recesssion dường như đang chi phối rất lớn. Thế nên, nếu điều đó xảy ra thì nguy cơ suy giảm tăng trưởng lợi nhuận rất cao và khi đó hệ số này chưa hẳn còn rẻ như lúc này.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco

Đối với nhóm chứng khoán, thông tin tích cực về số tài khoản mở mới tiếp tục neo ở mức cao kỷ lục trong tháng thứ 2 liên tiếp đã tạo ra kỳ vọng về kết quả kinh doanh của nhóm này trong các quý sắp tới.

Thực tế, tính tới cuối tháng 6, số tài khoản chứng khoán lũy kế của nhà đầu tư đã tăng từ trên 4% dân số lên trên 6% dân số - và dư địa để phổ cập chứng khoán tới người dân vẫn còn rất lớn – như Đài Loan với trên 80% dân số. Do đó, tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chứng khoán sẽ có nhiều tín hiệu tích cực và giá cổ phiếu sẽ dần phản ánh các yếu tố này trong thời gian tới.

Đối với nhóm cổ phiếu thép, sự tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào do các ảnh hưởng từ các sự kiện gần đây như xung đột Nga - Ukraine kéo dài làm tăng giá than luyện, hay Zero-Covid làm tăng giá quặng sắt…

Trong khi đó, giá bán thép nội địa sau nhiều lần tăng giá đã phải điều chỉnh giảm 7 lần liên tiếp từ giữa tháng 5 tới nay do sản lượng tiêu thụ thấp trong 5 tháng đầu năm (có thể quan sát ở chỉ tiêu giải ngân đầu tư công toàn quốc 5 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn mức 25% của năm 2021).

Mặc dù vậy, việc giảm giá gần đây của nhiều doanh nghiệp thép đã bắt đầu cho thấy tín hiệu khả quan hơn – khi sản lượng tiêu thụ thép của một số doanh nghiệp sản xuất thép đã hồi phục trở lại (như Hòa Phát đã tiêu thụ 348.000 tấn thép xây dựng trong tháng 6 vừa qua, cao hơn 51% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên theo dõi thêm các tín hiệu về pháp lý của ngành bất động sản thời gian tới nhằm xác nhận sự phục hồi của ngành thép.

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS)

Tôi cho rằng rủi ro biên lợi nhuận sụt giảm của các cổ phiếu thép đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Thực tế cho thấy sau đợt tăng lãi suất của Fed, giá nhiều loại hàng hóa đồng loạt sụt giảm, trong đó giá than cốc đã giảm hơn 30% từ đỉnh.

Điều tương tự cũng xảy ra với nhóm chứng khoán. Với việc định giá thị trường đã về mức rất thấp, dòng tiền được dự báo sẽ quay trở lại để đón sóng báo cáo tài chính quý II. Về dài hạn, dư địa tăng trưởng của các CTCK vẫn rất lớn khi tỷ trọng số tài khoản chứng khoán trên tổng dân số tại Việt Nam vào cuối tháng 6/2022 đạt 5,7% - mức rất thấp so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

So với số dư tiền mặt hơn 100.000 tỷ đồng, mức kỷ lục ghi nhận được vào cuối quý 1/2022. Số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư tại thời điểm cuối quý 2/2022 tại nhiều CTCK ghi nhận giảm nhẹ. Nếu nhìn về dòng tiền, điều này phản ánh điều gì, theo các ông/bà?

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS)

Ông Dương Hoàng Linh

Ông Dương Hoàng Linh

Con số này không phản ánh nhiều về triển vọng thị trường, bởi hiệu quả lướt sóng rất thấp và nhiều rủi ro khó có thể kéo được dòng tiền lớn đã rút ra khỏi thị trường quay trở lại (quay trở về sản xuất kinh doanh, gửi tiết kiệm.. hay nằm ở kênh đầu tư khác chứ không nằm ở trên tài khoản GDCK). Chúng ta nên quan tâm hơn về giá trị giao dịch trung bình trong mỗi phiên, và trong các tuần gần đây giá trị giao dịch vẫn đang trên đà suy giảm mới là điều đáng lo ngại.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng đầu tư, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Tôi cho là nhà đầu tư đã rút ra khỏi thị trường và chuyển sang kênh gửi tiết kiệm khi mà TTCK thì khó khăn, mua là lỗ còn lãi suất thì đã tăng cao hơn. Nhiều Ngân hàng thậm chí còn huy động lên hơn 7%/kỳ hạn 12 tháng chắc chắn sẽ thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng điều này chưa phản ánh điều gì bởi nếu TTCK mà hấp dẫn trở lại thì dòng tiền quay lại nhanh lắm khi công nghệ hỗ trợ rất nhiều.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco

Việc số dư tiền mặt tại các CTCK giảm nhẹ kết hợp với thanh khoản thấp của thị trường trong quý 2 (giảm khoảng 34% so với quý 1) cho thấy dòng tiền tại các CTCK đang có sự rút ròng nhẹ. Tôi cho rằng, về mặt dòng tiền, tiền khi chảy ra khỏi một lĩnh vực sẽ có xu hướng chuyển sang lĩnh vực khác hấp dẫn hơn.

Thời điểm hiện tại, môi trường lạm phát tăng lên khiến nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng các biện pháp thắt chặt chính sách “diều hâu” (ủng hộ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát). Do đó, các kênh tiền gửi tại ngân hàng thương mại có thể là nơi dòng tiền đang hướng tới trong giai đoạn hiện tại.

Như vậy, có thể thấy rủi ro lạm phát tăng đang tác động phần nào tới tâm lý nhà đầu tư – chuyển dịch một phần tài sản rủi ro sang các kênh đầu tư an toàn hơn.

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS)

Số dư tiền mặt tài nhiều CTCK sụt giảm cho thấy thị trường chứng khoán đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ kênh huy động tiền gửi khi trong cùng thời điểm, nhiều ngân hàng đã tiến hành nâng mạnh lãi suất huy động.

Tính đến cuối tháng 6/2022, lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm tại các ngân hàng dao động trong khoảng 5,5 – 6%, cá biệt tại SCB mức lãi suất này là 7,3%. Ngoài ra, diễn biến sụt giảm mạnh của thị trường cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khiến họ có xu hướng rút tiền mặt khỏi tài khoản chứng khoán để bảo toàn thành quả.

Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu công bố lợi nhuận quý II/2022. Trong đó, nhóm liên quan đến xuất khẩu như Thủy sản, Hóa chất hay nhóm đang hồi phục sau COVID như Điện, Nước, Dược phẩm, Du lịch dự báo đạt được lợi nhuận khả quan. Ngược lại, nhóm Bất động sản,Thép và Logistics… nhiều khả năng sẽ sụt giảm so với cùng kỳ. Những cổ phiếu của doanh nghiệp được kỳ vọng đạt lợi nhuận cao cũng đã tăng khá mạnh trong thời gian qua. Ông/bà dự báo như thế nào về chuyển động của các cổ phiếu khi các doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo tài chính quý?

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS)

Tất nhiên luôn có sự dịch chuyển của dòng tiền ngắn hạn trong mỗi kỳ công bố kết quả kinh doanh để đón đầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường không thuận lợi như hiện tại, việc nhóm các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt có thể tạo sự ngược dòng xu thế chung là không khả thi, tôi chỉ kỳ vọng vào một nhịp hồi phục ngắn khi xuất hiện thông tin tích cực về kết quả kinh doanh.

Việc chọn lựa các doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh, phân tích cơ bản chỉ thực sự phù hợp với những nhà đầu tư trung và dài hạn.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng đầu tư, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Thực tế tôi đang hình dung ra một nhịp hồi phục của thị trường khi nó rơi thêm 1 mức nữa, chẳng hạn như VN-Index về 1.100 điểm. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ được dẫn dắt bởi kỳ vọng kết quả kinh doanh bán niên.

Ở góc độ này, nhà đầu tư sẽ phải có đánh giá thật cụ thể và rõ ràng về kết quả kinh doanh từng ngành, từng doanh nghiệp. Ví dụ như với ngành Chứng khoán, việc suy giảm là rõ ràng bởi các mảng như Môi giới, tự doanh. Ngành bất động sản cũng sẽ tương tự, và riêng với ngành này, nhà đầu tư không nên chỉ quá quan tâm đến lợi nhuận bởi nó không nói lên điều gì cả.

Thế giới đang gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao trước diễn biến giá dầu, khí đốt và nhiều nguyên liệu khác. Trong biến động này, một số ngành lại được hưởng lợi rất lớn nhưng tôi nghĩ nó đang suy giảm và các quý III, IV tới sẽ rõ ràng hơn. Chứng khoán là sự kỳ vọng, vì thế những cổ phiếu neo giá cao sẽ sớm điều chỉnh bởi tư duy này. Ngược lại, nhiều mã giảm quá mạnh, oversold thì lại được hỗ trợ bởi những thông tin kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco

Có thể nói thị trường chứng khoán thông thường phản ánh trước các kỳ vọng của nhà đầu tư. Giai đoạn vừa qua, các sự kiện vĩ mô như xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc duy trì chính sách Zero-Covid hay xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh đều đã phần nào ảnh hưởng tích cực lên giá của những cổ phiếu hưởng lợi.

Tuy nhiên, đà tăng giá của cổ phiếu liệu còn tiếp diễn không vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như kỳ vọng tăng trưởng trong các quý kế tiếp hay chênh lệch cung-cầu của cổ phiếu…

Trước mắt, tôi nhận thấy nhóm cổ phiếu này đã tăng giá khá mạnh, do đó các nhịp cân bằng trong giai đoạn tới là cần thiết để giá phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, sau một quá trình giảm sâu, cổ phiếu thường có xu hướng phục hồi trong ngắn hạn để cân bằng lại cung-cầu, do đó tôi cho rằng thời điểm hiện tại là hợp lý để quan sát thêm về diễn biến của ngành nghề hoặc đánh giá lại các câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp cụ thể liệu có khả thi trong thời gian tới trước khi đưa ra các quyết định giải ngân đối với những cổ phiếu đang được kỳ vọng giảm lợi nhuận trong quý 2.

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS)

Thị trường chứng khoán là nơi phản ánh tương đối chính xác kỳ vọng của nhà đầu tư về ngành, doanh nghiệp trong tương lai. Những nhóm ngành được liệt kê ở trên, chúng tôi cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua, ví dụ như thủy sản với xuất khẩu đạt 6 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ hay hàng không với tốc độ tăng trưởng 123% so với cùng kỳ 2019.

Hay chiều ngược lại, như nhóm cổ phiếu ngành thép đang chịu sức ép từ giá thép trên thế giới, cũng như nhu cầu tiêu thụ giảm. Đây cũng là một trong những yếu tố đã và đang phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu của các công ty trong thời gian vừa qua.

Ông Lâm Gia Khang

Ông Lâm Gia Khang

Khi các doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo tài chính quý II trong thời gian sắp tới, với những doanh nghiệp/nhóm ngành đã đạt được kỳ vọng về lợi nhuận của nhà đầu tư và giá cổ phiếu đã tăng mạnh, theo dự báo của chúng tôi có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm. Chiều ngược lại, với những doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, được hưởng lợi từ vĩ mô, xu hướng tăng giá hàng hóa, có thể tiếp tục thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, cũng như được kỳ vọng cao về kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm 2022.

Vậy đầu tư trong giai đoạn thị trường dowtrend, nhà đầu tư cần lưu ý gì, theo các ông/bà?

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS)

Nếu đã xác định là downtrend, lưu ý quan trọng nhất đó là không tham gia thị trường đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Nếu không may kẹp hàng trước đó thì cố gắng tận dụng các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng về mức thấp nhằm đảm bảo quản trị rủi ro.

Với nhà đầu tư dài hạn, phải định giá được giá trị hợp lý và hấp dẫn của cổ phiếu mục tiêu, từ đó lên kế hoạch giải ngân tích lũy theo từng vùng giá (thấp hơn giá trị thực).

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng đầu tư, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Tôi nghĩ phía trước là khó khăn có thể nó còn kéo dài hết năm nay. Tôi cho rằng, nếu như cuộc chiến Nga – Ukraine còn kéo dài thì suy thoái là điều chắc chắn. Khi đó mọi ngành nghề đều suy giảm, sức mua kém đi và đương nhiên nó kéo kết quả kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp tụt sâu.

TTCK sẽ khó mà khởi sắc đặc biệt khi NHNN rất thận trọng trước những diễn biến lạm phát. Họ cũng đang cố gắng điều tiết và nắn dòng tiền từ hoạt động đầu cơ đến với Sản xuất. Do đó cá nhân tôi nghĩ nhà đầu tư không nên kỳ vọng gì quá lớn lao, hãy song hành cùng doanh nghiệp và thị trường sẽ sớm trả công cho bạn bởi những cơ hội lớn. Tôi từng chứng kiến nhiều người khi cơ hội đến nhưng tiền lại hết và bở lỡ. Không nên tư duy đầu tư ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy margin quá sức chịu đựng.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư, CTCK Agriseco

Trong giai đoạn thị trường downtrend, theo tôi, nhà đầu tư cần chú ý phân bổ vốn hợp lý. Với diễn biến khó lường của các sự kiện quốc tế cũng như trong nước, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt cao và có thể giải ngân lấy vị thế đối với các cổ phiếu đầu ngành của một số ngành nghề dự kiến có câu chuyện tăng trưởng trong nửa cuối năm, như bảo hiểm (hưởng lợi trong môi trường lạm phát), điện, nước (ngành nghề thiết yếu), xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng (tăng cường giải ngân đầu tư công trong nửa cuối năm).

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS)

Xét về mặt lý thuyết, downtrend hàm ý nói về thị trường mà giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm. Còn trên biểu đồ kỹ thuật, dấu hiệu dễ nhận biết là đỉnh giá sau của cổ phiếu thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Đầu tư trong giai đoạn downtrend nhà đầu tư cần phải lưu ý những điều sau:

1/ Nhà đầu tư cần thận trọng trong việc giải ngân vào các cổ phiếu, giữ vững được tâm lý, tránh việc fomo theo các hội nhóm, nên lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia, đọc các báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo vi mô, vĩ mô để giúp đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn.

2/ Đa dạng hóa danh mục đầu tư, ngoài việc nắm giữ tiền mặt, cổ phiếu, nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư thêm vào những nhóm ngành, cổ phiếu khác nhau có thể được hưởng lợi trong thời gian sắp tới.

3/Hạn chế dùng margin đòn bẩy cao, vay mượn tiền để bắt đáy các cổ phiếu, do trong thị trường xu hướng giảm, đáy ngày hôm nay rất có thể là đỉnh ngày mai, khiến nhà đầu tư có thể thua lỗ.

Tin bài liên quan