Grand Homes - chuẩn mực nhà tư vấn và phân phối bất động sản chuyên nghiệp

Grand Homes - chuẩn mực nhà tư vấn và phân phối bất động sản chuyên nghiệp

(ĐTCK) Chọn “bán những sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản phẩm mình có”, sàn giao dịch bất động sản Grand Homes đã từng bước tạo dựng được vị thế và uy tín trên thị trường bất động sản tại Hà Nội và khu vực phía Bắc hiện nay.

Sàn giao dịch Grand Homes là một tên tuổi mới trên thị trường bất động sản phía Bắc khi mới thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đội ngũ nhân sự của sàn này thực tế là tập hợp của đội ngũ môi giới lành nghề, đã có kinh nghiệm cả chục năm trong lĩnh vực tư vấn, phân phối bất động sản.

Theo chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng giám đốc Grand Homes cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ lãnh đạo của Grand Homes đã xác định "uy tín - chất lượng" là mấu chốt quan trọng để tạo dựng sự thương hiệu của Công ty trên thị trường. Bằng uy tín và sự tận tâm của mình, Grand Homes chọn phương án đồng hành cùng các chủ đầu tư ngay từ những giai đoạn đầu tiên triển khai dự án. Với kinh nghiệm, kiến thức và đặc biệt sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia do Grand Homes tập hợp trực tiếp tham gia nghiên cứu, phân tích thị trường, đồng thời tư vấn cho chủ đầu tư những mô hình phù hợp nhất.

Chính vì thế, cho tới nay, Grand Homes đã nhận được sự tin tưởng và trở thành đơn vị phân phối chính của khá nhiều dự án có tiếng trên thị trường với mức thanh khoản cao, như Dự án Việt Hưng Green Park, Yên Hòa Condominium, C1 Thành Công, Dự án Vườn Vua Resort & Villas hay Dự án Dragon Hill City tại Hạ Long… Trong đó, Dự án Việt Hưng Green Park và Dragon Hill City là những dự án có tốc độ bán hàng chạy nhất thị trường hiện nay.

"Để có được kết quả như vậy, ngoài nền tảng quan hệ sẵn có của đội ngũ nhân sự trong Grand Homes, điều quan trọng hơn cả là uy tín, cũng như khả năng kết nối rộng rãi với các nhà phát triển, nhà đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn, nhà quản lý vận hành, cùng các tổ chức tài chính tín dụng, các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến bất động sản", ông Nam cho biết và nhấn mạnh, chính điều này đã tác động không nhỏ đến những quyết sách, chiến lược hoạt động của Công ty như hiện nay.

Cũng theo ông Nam, trong bối cảnh thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới, khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Thị trường sẽ có những lúc thăng, lúc trầm, nhưng nếu khách hàng đã tin tưởng, đã ủng hộ, thì dù có rơi vào khó khăn, khách hàng vẫn sẽ sẵn lòng đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.

Với phương châm đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, Grand Homes luôn rất khắt khe trong việc lựa chọn những dự án tốt nhất, chất lượng nhất mang tới cho khách hàng. Đồng thời luôn giữ vững và khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà tạo lập, nhà phát triển với người mua bất động sản. Để làm được điều này, thì ngoài yêu cầu cao đối với các chủ đầu tư, bản thân đội ngũ nhân sự của Grand Homes cũng luôn ý thức rằng, môi giới đúng nghĩa phải là người có đủ khả năng tư vấn toàn diện và đáng tin cậy cho từng nhu cầu của khách hàng.

"Vì thế, chúng tôi thường xuyên đào tạo, cũng như khuyến khích thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, năng lực, chuẩn mực đạo đức, để từ đó tạo dựng nên một thương Grand Homes uy tín và bền bỉ", ông Nam nhấn mạnh và cho biết, đó cũng là nỗ lực mà Grand Homes muốn nỗ lực để cố gắng đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam khi tạo lập giá trị đúng với thực tế thị trường.

Những thành tựu mà Grand Homes đạt được một lần nữa khẳng định hướng phát triển đúng đắn, chiến lược và tầm nhìn dài hạn, bền vững của doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

"Với hệ thống phân phối rộng khắp, thời gian tới, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm bất động sản tốt nhất từ những dự án do các chủ đầu tư uy tín thực hiện", ông Hoàng Nam chia sẻ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com