Hà Đô: Động lực mới từ năng lượng tái tạo

Hà Đô: Động lực mới từ năng lượng tái tạo

(ĐTCK) Chưa dừng lại ở việc phát triển hơn 30 dự án bất động sản ở Việt Nam và nước ngoài với doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, 2018 là năm đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ của Tập đoàn Hà Đô (HDG) khi mở rộng hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo là năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Vươn mình lớn mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 29/6/2018, Hà Đô chính thức nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh Bình Thuận đối với Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (quy mô 48 MWp), diện tích hơn 100 ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, khởi đầu cho những bước đi mạnh mẽ của Hà Đô trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo thông tin từ Tập đoàn, Hà Đô chính thức lựa chọn nhà thầu Sunpower của Mỹ với công nghệ số 1 thế giới về điện mặt trời làm chủ thầu EP của dự án, dưới sự giám sát của kỹ sư chủ đầu tư Tractebel của Bỉ với 30 năm kinh nghiệm tư vấn giám sát các dự án điện mặt trời, điện gió trên khắp thế giới. Ngoài ra, Hà Đô hé mở thông tin về việc phát triển Dự án điện mặt trời Ninh Sim (45M) tại Khánh Hòa, điện gió Tiến Thành, Hàm Kiệm (Bình Thuận) với công suất 70 MWp, dự kiến phát điện vào quý IV/2019 và một số dự án năng lượng tiềm năng đang xin quy hoạch.

Song song với đó, thủy điện cũng là lĩnh vực đóng góp con số không nhỏ đến tổng doanh thu của toàn Tập đoàn. Hiện tại, Tập đoàn đang sở hữu 5 dự án thủy điện, đã đưa vào vận hành ổn định 3 dự án Za Hưng, Nậm Pông và Nhạn Hạc, với tổng công suất 120 MW (phát điện năm 2009 và 2013 và tháng 7/2018), mang lại doanh thu trên 320 tỷ đồng hàng năm, lợi nhuận gộp chiếm 78% doanh thu. Sắp tới, Hà Đô sẽ đưa vào vận hành 2 dự án Thủy điện Đăkmi 2 (98 MW), Sông Tranh 4 (48 MW), hứa hẹn nâng tổng công suất điện của Tập đoàn lên 270 MW, cung ứng ra thị trường 1.080 triệu KWh điện mỗi năm.

Bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi

Trăn trở, tâm huyết trong từng chi tiết sản phẩm, Tập đoàn Hà Đô ngày càng khẳng định vị thế trong ngành bất động sản. Nhắc tới Hà Đô, không thể không nhắc tới những thành công từ các dự án Hado Centrosa Garden (Quận 10, TP.HCM), Hado Green Lane (Quận 8, TP.HCM), Hado Garden Villas (Quận 10, TP.HCM), Hado Dragon City (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Alila Bảo Đại - The Imperial House (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), Tổ hợp khách sạn 4 sao Ibis Saigon Airport với tỷ lệ lấp đầy gần 70% cho khách sạn và 100% cho 20.000 m2 văn phòng cho thuê. Năm 2018, Tập đoàn Hà Đô triển khai và tung ra thị trường 4 dự án trọng điểm.

Dự án Hado Centrosa Garden đã thành công lớn với tỷ lệ kinh doanh đạt 100% (gần 2.200 căn hộ) sau 1 năm ra mắt thị trường. Hiện tại, 115 căn nhà phố liền kề đã bàn giao cho khách hàng và 87 sổ hồng đã được cấp cho những cư dân đầu tiên từ tháng 12/2017. Các tòa tháp căn hộ đều vượt tiến độ xây dựng trên 3 tháng, trong đó Block Orchid và Block Jasmine dự kiến bàn giao nhà sớm cho cư dân trong năm nay.

Đây là dự án tâm huyết của Tập đoàn Hà Đô phát triển nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống xanh giữa lòng trung tâm TP.HCM với 21 khu vườn khắp dự án, thiết kế khác biệt với các khu vườn treo độc đáo. HaDo Centrosa Garden đã được vinh danh trong Top 5 “Không gian sống chuẩn mực” do độc giả Báo Đầu tư bình chọn.

Dự án HaDo Dragon City có quy mô 30 ha với 493 căn biệt thự đơn lập, song lập và liền kề. Dự án được quy hoạch, thiết kế bởi Subarna của Singapore (đơn vị thiết kế HaDo Centrosa Garden), với đầy đủ tiện ích, dịch vụ y tế, giáo dục, nằm trong hệ sinh thái tự nhiên với hồ điều hòa, công viên trung tâm và 12 công viên tiểu khu.

Dự án HaDo Green Lane có quy mô 2,32 ha bao gồm 3 tháp chung cư cao 18 tầng, hơn 1.000 căn hộ thiết kế phù hợp với thực tế nhu cầu ở của người dân TP.HCM. Với mật độ xây dựng 27,72%, dự án có không khí trong lành nhờ gần 2 con kênh tại Quận 8, TP.HCM.

Dự án Nongtha Central Park, quy mô 74 ha tại trung tâm Thủ đô Viên Chăn có lẽ sẽ trở thành kim chỉ nam cho ngành bất động sản tại Lào, là điểm định hướng về không gian sống mới tiện nghi, hiện đại cho người dân. Dự án bao gồm các căn shophouse, liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, với 20 công viên và vườn xanh trải dài dự án, 42 tiện ích nội khu đẳng cấp dành riêng cho cư dân, hồ điều hòa trung tâm rộng hơn 10 ha. Đây là dự án cao cấp đầu tiên tại Lào được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Dự án Alila Bảo Đại - The Imperial House có quy mô 8,92 ha, được thiết kế quy hoạch tổng thể bởi D.W.P (Australia) và thiết kế phương án kiến trúc bởi MIA (Việt Nam), bao gồm 36 biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn với 108 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng các hạng mục phụ trợ như phòng tổ chức hội nghị, gym, spa, bể bơi nước ngọt và nước mặn, bến du thuyền, phòng trưng bày lịch sử… Với tổng mức đầu tư khoảng 45 triệu USD, đây sẽ là một trong những resort nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất TP. Nha Trang.

Không dừng lại ở đó, Hà Đô tiếp tục mở rộng quỹ đất lớn trong nội thành Hà Nội, TP.HCM, phát triển, khai thác các dự án bất động sản trong nước và quốc tế, đảm bảo nguồn dự án gối đầu trong 10 - 20 năm tới.            

Tập đoàn Hà đô được thành lập năm 1990, với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản, Hà Đô luôn đứng trong Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam, Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước bình chọn.

Tin bài liên quan