Cây phượng tại vỉa hè trước cửa nhà số 17B phố Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bật gốc, đổ trúng vào 2 chiếc xe ôtô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cây phượng tại vỉa hè trước cửa nhà số 17B phố Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bật gốc, đổ trúng vào 2 chiếc xe ôtô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội: Cây gãy đổ trúng ôtô trong cơn mưa dông sáng 28/9

0:00 / 0:00
0:00
Một cây phượng có đường kính thân khoảng 35-40cm, dài khoảng 10m, bị gãy đổ trong cơn mưa dông, đè lên 2 chiếc ôtô đang đỗ, phần thân cây bị đổ nằm chắn ngang phố Hàn Thuyên.

Theo ghi nhận lúc 11h45, trận mưa lớn sáng 28/9 làm một cây phượng tại vỉa hè trước cửa nhà số 17B phố Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bật gốc, đổ trúng vào 2 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai đang đỗ tại vỉa hè bên đường.

Cây bị đổ có đường kính thân khoảng 40cm, dài khoảng hơn 10m. Phần thân cây bị đổ nằm chắn gần hết cả con đường Hàn Thuyên.

Rất may không có ai bị thương, tài xế của hai chiếc xe Hyundai cũng không có trong ôtô. Tuy nhiên, chiếc xe Hyundai Tucson đã bị hư hỏng nặng phần kính chắn trước của xe.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, vẫn chưa có sự xuất hiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đến để tiến hành thu dọn thân và cành cây đưa đi xử lý.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Lực lượng Công an, chính quyền phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) đã tới phân luồng ở ngã tư Phan Huy Chú-Hàn Thuyên giúp phương tiện lưu thông trên tuyến đường trên được thuận lợi.

Cũng trong sáng nay, tại phố Bát Sứ (quận Hoàn Kiếm) có một cây lớn bị đổ ra đường. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/9, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, phía Nam tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Việt Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin bài liên quan