Hải Dương hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngày 9/1, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Đoàn khảo sát đầu tư của Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trần Đức Thắng thông tin khái quát về tình hình thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hải Dương sẽ có hơn 30 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế chuyên biệt. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.000 ha đất khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Với lợi thế lớn về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, gần cảng biển, cảng hàng không... Hải Dương đã và đang là một địa điểm hấp dẫn dành cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung, Nhật Bản nói riêng.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và một số doanh nghiệp đến khảo sát xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hải Dương.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và một số doanh nghiệp đến khảo sát xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hải Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong triển khai đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

“Hải Dương sẽ nỗ lực, quyết tâm cao để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc mà doanh nghiệp Nhật Bản nêu tại buổi làm việc, khắc phục ngay vấn đề cắt điện không thông báo kịp thời, ùn tắc cục bộ một số khu vực trên tuyến Quốc lộ 5. Thời gian tới, Hải Dương tiếp tục cải thiện chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, sẵn sàng báo cáo Chính phủ để hỗ trợ nhà đầu tư nhận được những ưu đãi cao hơn, tiếp tục đầu tư hệ thống trường học, công viên, khu vui chơi, qua đó cải thiện môi trường sống của người lao động, chuyên gia nước ngoài...”, ông Thắng khẳng định.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhắc đến sự kiện Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tháng 11/2023, cũng như hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư kinh doanh trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 12/2023, Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhà đầu tư Nhật Bản.

Đối với Hải Dương, ông Yamada Takio nhận định tỉnh là một trong những địa phương có sức hút đối với doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư tại Việt Nam. Với các lợi thế riêng có cũng như phản hồi tích cực của doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư, ông Yamada Takio tin tưởng Hải Dương sẽ là địa điểm hấp dẫn trong thu hút đầu tư với nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, trong đó có công nghệ cao. Đại sứ Nhật Bản hy vọng Hải Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư Nhật Bản đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh.

Ngoài ra, Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh một số lưu ý của nhà đầu tư Nhật Bản. Thứ nhất là sự bảo đảm về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tay nghề cao; cải thiện môi trường sinh sống để chuyên gia, nhà đầu tư Nhật Bản có thể ổn định cuộc sống khi đầu tư. Tiếp đến là vấn đề ổn định trong cung cấp điện, nhất là trong mùa cao điểm. Việc sử dụng nguồn nhiên liệu, năng lượng xanh cũng là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp Nhật Bản khi xem xét, quyết định đầu tư. Đại sứ Nhật Bản cũng mong muốn được Hải Dương hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến vấn đề phát thải ròng bằng 0.

Các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến của Hải Dương trong tổ chức xúc tiến đầu tư đối với doanh nghiệp Nhật Bản từ những ngày đầu năm, ngay sau khi Bí thư Trần Đức Thắng tháp tùng chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua. Qua đây thể hiện nỗ lực, quyết tâm thu hút đầu tư nước ngoài nói chung, thu hút vốn đầu tư Nhật Bản nói riêng của Hải Dương.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định sự tương đồng về tầm nhìn phát triển xanh, bền vững của Hải Dương với doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, Hải Dương có quyết tâm trong cải thiện môi trường đầu tư, từ đó có sự đồng hành, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư. Từ những điều kiện thuận lợi này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng, Hải Dương sẽ là điểm đến hấp dẫn trong đầu tư.

Tại trụ sở chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An, ông Kinoshita Tadahiro, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đánh giá cao môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp của Hải Dương.

Tại trụ sở chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An, ông Kinoshita Tadahiro, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đánh giá cao môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp của Hải Dương.

Đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chuyển món quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi đầu tháng 1/2024.

Đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chuyển món quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi đầu tháng 1/2024.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm và khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Tại đây, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp, giao thông.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Trao đổi, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp Nhật Bản về vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý nước thải trong khu công nghiệp, hệ thống cung cấp điện, nước, môi trường sống xung quanh khu công nghiệp, trong đó có không gian sống dành cho chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đều được giải đáp.đến các vấn đề về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải trong khu công nghiệp; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực... Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định, Hải Dương luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh và cam kết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động, sản xuất, kinh doanh thành công trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 541 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 10 tỷ USD, đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều dự án đầu tư vào Hải Dương, đứng thứ hai cả về số lượng dự án và số vốn đầu tư với 67 dự án, tổng vốn đầu tư 1,58 tỷ USD, thu hút trên 40.000 lao động.

Hải Dương hiện có 17 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích là 2.738 ha, trong đó, có 12 khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác kinh doanh.

Tin bài liên quan