Hải Phát Invest – Xoay chiến lược để bứt phá

Hải Phát Invest – Xoay chiến lược để bứt phá

(ĐTCK) Đầu tư xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm, đồng thời hướng tới thúc đẩy và tối đa hóa lợi thế cạnh tranh then chốt, tập trung vào khách hàng, quản lý chặt chẽ tài chính, rủi ro, kinh doanh hiệu quả trên nền tảng đạo đức chính là bản tạo nên giá trị thành công của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – Mã CK: HPX).

Tăng trưởng trong nền tảng bền vững

Năm 2018 có thể xem là năm tạo dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Invest sau khi chính thức gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam từ giữa năm 2018.

Báo cáo kiểm toán công bố cách đây không lâu cho thấy, tổng doanh thu năm 2018 của Hải Phát Invest ghi nhận con số lên tới gần 2.266 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 63,3% so với thực hiện của năm 2017. Trong đó, doanh thu kinh doanh từ bất động sản vẫn tiếp tục đạt kết quả cao với hơn 2.019,6 tỷ đồng, tăng gần 86,9% và chiếm tới gần 90% trong cơ cấu tổng doanh thu, còn lại là doanh thu tài chính và doanh thu khác.

Cùng với sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2018 của Hải Phát Invest cũng ghi nhận con số lên tới 598,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, đồng thời tăng trưởng tới 48,6% so với cùng kỳ của năm 2018. Sau thuế, lợi nhuận hợp nhất đạt 452,3 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch và tăng 39,1% so với năm 2017.

Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, một trong những điểm sáng với hoạt động của Hải Phát Invest trong năm 2018 là việc hoạt động vận hành quản lý, cung cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng và nhà đầu tư được cải tiến mạnh theo hướng tăng hàm lượng ứng dụng công nghệ cao.

Nhờ vào đó, các sản phẩm bất động sản của Hải Phát Invest cung cấp ra thị trường luôn được khách hàng chờ đợi và đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín trên thị trường, đồng thời lan tỏa giúp thương hiệu nhà phát triển bất động sản hàng đầu Hải Phát Invest được lan tỏa rộng rãi hơn trên cả nước.

Các danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt năm 2018, Top 10 thương hiệu nhãn hiệu tin dùng năm 2018 và Top 100 Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2018 là bằng chứng thuyết phục nhất về sự tin tưởng đánh giá từ người tiêu dùng và cơ quan quản lý đối với Hải Phát Invest.

Ngoài ra, các dự án do Hải Phát Invest làm chủ đầu tư và đơn vị phát triển cũng đón nhận vinh dự với nhiều giải thưởng vinh danh cao quý như Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 cho dự án The Vesta – Nhà ở xã hội tốt nhất năm 2018 hay Giải thưởng dự án dẫn đầu xu thế xanh và thông minh Roman Plaza do độc giả bình chọn được phát động bởi Báo Đầu tư – Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Kết quả này được xem là xứng đáng với nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên của Hải Phát Invest khi nhìn lại những giai đoạn đầy khó khăn trong quá khứ. Nhưng tất cả đã là quá khứ và quá khứ đầy thách thức này đang tô điểm thêm cho chặng đường phát triển mà Hải Phát Invest đang thể hiện ở hiện tại.

Thực tế cho thấy, mỗi năm, Ban lãnh đạo Hải Phát Invest luôn đặt ra một loạt mục tiêu đầy tham vọng và xây dựng chiến lược để hoàn thành đúng thời hạn. Điều này đặc biệt đúng kể từ giai đoạn 2015 khi Hải Phát Invest tiến hành quá trình tái cấu trúc để thực hiện mục tiêu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2018, tạo nền tảng đột phá trên chặng đường vươn xa ra biển lớn và giá trị hơn.

Tính đến nay, tổng giá trị vốn hóa của Hải Phát Invest đã đạt 4.750 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD, trong khi vốn điều lệ của Hải Phát Invest cũng lên tới gần 2.000 tỷ đồng. Trong năm 2018, Hải Phát Invest đã hoàn tất việc xây dựng, kiện toàn và đưa vào hệ sinh thái của mình Hải Phát Land, một trong ba nhà phân phối bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Với hệ thống phân phối rộng khắp gần 30 tỉnh thành cùng hàng ngàn nhân viên môi giới được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, điều này không chỉ tạo lợi thế lớn cho Hải Phát Invest trong việc tiếp cận, đánh giá về thị trường, mà còn giúp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, phân phối sản phẩm, mang lại lợi ích lớn cho các nhà đầu tư.

Và hành trình tăng tốc trong thời gian tới

"Hải là biển, Phát tựa con sóng lớn. Mạnh mẽ đưa thuyền ước vọng lướt xa khơi", thông điệp đầy ý nghĩa được Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải đưa ra nhân dịp Lễ kỷ niệm 15 năm cách đây cũng chính là khát vọng và mục tiêu chiến lược Hải Phát Invest theo đuổi trong hành trình sắp tới.

Không chỉ phấn đấu trở thành nhà phát triển hàng đầu tại khu vực phía Bắc, Hải Phát Invest đang mong muốn tạo dựng và ghi dấu ấn của mình hơn với phân khúc bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, hạ tầng phụ trợ nông nghiệp công nghệ cao, song hành với thế mạnh phát triển bất động sản nhà ở cao tầng và thấp tầng.

Chính vì thế, trong năm vừa qua, Hải Phát Invest đã liên tục mở rộng và hướng tới nhiều thị trường tiềm năng hơn. Hồi giữa tháng 12/2018, Hải Phát Invest đã được UBND Thành phố Cần Thơ ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án Khu đô thị An Bình ( Khu 1, Khu 2) với quy mô lên tới 222,7 ha cùng tổng mức đầu tư lên tới khoảng 9.052 tỷ đồng.

Trước đó không lâu, Hải Phát Invest cũng đã được UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, Bình Thuận có quy mô lên tới 198 ha với tổng mức đầu tư 9.831 tỷ đồng. Trong đó, Hải Phát Invest tham gia dự án với tỷ lệ 70%. Điểm nhấn với dự này là việc đồng thời Thành phố Phan Thiết trở thành Trung tâm du lịch biển tầm cỡ Quốc Gia theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và dự án nằm ngay trong vùng lõi của trung tâm du lịch.

Cũng tại Bình Thuận, Hải Phát Invest cũng đã đấu giá thành công quyền sử dụng đất khu đất 5 ha tại phường Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận với giá trúng đấu giá là 200,02 tỷ đồng. Tại đây, theo chia sẻ của Ban lãnh đạo Hải Phát Invest, doanh nghiệp này định hướng dự án được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng kết hợp với các khối nhà cao tầng.

Ngoài các dự án đã đã có chủ trương đầu tư, nghiên cứu đầu tư, trong năm 2018, Hải Phát Invest cũng đã đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và tìm kiếm các dự án đầu tư tại một số địa bàn, tỉnh thành có tiềm năng phát triển bất động sản như: Dự án Cồn Cái Khế, Dự án tại Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu; Long An, Thành phố Huế, Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh thành khác.

Trong những chia sẻ gần đây về tầm nhìn cũng như việc triển khai các dự án, Lãnh đạo Hải Phát Invest truyền đi một thông điệp rằng tiếp cận các dự án lớn, đột phá doanh thu và lợi nhuận được xem là mục tiêu hàng đầu của Hải Phát Invest trong thời gian tới. Dù là sân chơi mới, nhưng khi quyết định đầu tư Hải Phát Invest vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc bài bản để phát triển bền vững.

Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển đầy tham vọng của mình, trong năm 2019, HPX dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 lên 2.875 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Việc tăng vốn không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả trong việc triển khai các dự án mà còn mang lại giá trị thặng dư cho nhà đầu tư và cổ đông của HPX.

Trước đó, Công ty đã tiến hành phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Nguồn vốn huy động được bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho các dự án đang triển khai, đấu giá dự án và tăng năng lực tài chính của Công ty.