Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tú, tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tú, tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hải Phòng có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 16/1, TP. Hải Phòng công bố các quyết định về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chánh văn phòng UBND Thành phố đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 16/1/2024, Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tú được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng phát biểu giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng phát biểu giao nhiệm vụ.

Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị ông Nguyễn Ngọc Tú khẩn trương thực hiện nhiệm vụ mới được giao, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, tiếp tục rèn luyện, không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn.

Cũng trong sáng nay, TP. Hải Phòng công bố các quyết định về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố, bổ nhiệm ông Trần Huy Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND Thành phố. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định cho ông Trần Huy Kiên, tân Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định cho ông Trần Huy Kiên, tân Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Trần Huy Kiên trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trên cương vị Chánh Văn phòng UBND thành phố, ông Trần Huy Kiên tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Văn phòng UBND Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo thành phố tin tưởng giao.

Còn tại huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định số 1227/QĐ-TU, luân chuyển ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về tham gia công tác tại huyện Tiên Lãng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định cho ông Phạm Minh Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Quyết định cho ông Phạm Minh Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng.

Trao Quyết định số 1226/QĐ-TU điều động ông Bùi Thành Cương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Sở Tư pháp Hải Phòng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Quyết định số 125/QĐ-UBND, tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Sở Tài chính Hải Phòng, Chủ tịch UBND Thành phố đã trao Quyết định 128/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Trần Xuân Toàn, Trưởng phòng Phòng Quản lý giá - Công sản, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, chiều 15/1, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Huyện ủy Vĩnh Bảo. Theo Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động, phân công bà Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Phạm Tuyên Dương nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Phạm Tuyên Dương nhận nhiệm vụ mới.

Luân chuyển ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác tại huyện Vĩnh Bảo; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian luân chuyển thực hiện theo quy định hiện hành.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng bà Phạm Tuyên Dương và ông Nguyễn Hoàng Long được nhận nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời ghi nhận quá trình đóng góp của bà Phạm Tuyên Dương đối với sự phát triển của huyện Vĩnh Bảo trong thời gian qua.

Đối với ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, vị trí nào cũng luôn làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị ông Nguyễn Hoàng Long trên cương vị công tác mới, tiếp tục nỗ lực cố gắng, luôn học hỏi, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Tin bài liên quan