Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng

0:00 / 0:00
0:00

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận thành ủy.

Ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy để sắp xếp, phân công công tác khác.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khẳng định, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội; trong đó, công tác cán bộ có vai trò quan trọng.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận dân chủ, khách quan, phân tích kỹ lưỡng về việc sắp xếp, ổn định bộ máy, đáp ứng yêu cầu phân công cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, sở trường công tác của từng cán bộ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo cho cả thời gian trước mắt và lâu dài.

Ông Lê Văn Thành tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm công tác đã được rèn luyện, với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ nhận công tác mới sẽ phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan