Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã phong tỏa 2 thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù (xã Tiên Thắng) liên quan đến ca mắc Covid-19. Ảnh: TN

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã phong tỏa 2 thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù (xã Tiên Thắng) liên quan đến ca mắc Covid-19. Ảnh: TN

Hải Phòng phát hiện ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 08/5, Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, tối 07/5, khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc người liên quan từ Bệnh viện K Hà Nội, ngành Y tế Hải Phòng phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đi chăm sóc vợ điều trị tại cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Bệnh nhân là ông P.V.T (SN 1967, địa chỉ tại Khu 6 (Lộc Trù), xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 28/4/2021 đến ngày 04/5/2021, ông P.V.T chăm sóc vợ đang điều trị tại phòng 712, tầng 7, Khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K cơ sở 3, Hà Nội. Ngày 04/5, ông P.V.T đón xe của nhà xe Bích Đoàn (tuyến Tiên Lãng - Hà Nội) tại cổng Bệnh viện để về nhà tại Tiên Lãng.

Ngày 05/5, ông T. đi xe máy ra bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để nộp giấy tờ và có đeo khẩu trang. Từ 8h40’ đến 9h10’ cùng ngày, ông T. xuống cổng bệnh viện lấy xe về nhà. Trong thời gian này ông T. có đeo khẩu trang. Trưa cùng ngày, ông T. sang nhà anh trai P.V.X. ăn cơm cùng người thân và hàng xóm, về nhà lúc 12 giờ. Từ 15-16h tiếp xúc với chị N. Từ 17h đến nhà chú P.V.Q. sau đó đi về nhà.

Ngày 06/5, đi phụ xây tại xóm 10 thôn Đông Quy xã Toàn Thắng, có tiếp xúc vợ chồng chủ nhà và 3 người khác. Ngày 07/5, 6h30’, ông T. đi mua thịt tại nhà ông L.V.P. tại Khu 5 Tiên Thắng, sau đó đến quán tại khu 3 (không đeo khẩu trang). Khoảng 10h cùng ngày, ông T. đến nhà Trưởng khu 6 và ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế. Ngay sau đó, khi nghe thông tin về bệnh viện K Hà Nội, ông T. đã ra lập tức Trạm Y tế xã Tiên Thắng khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 07/5, rạng sáng 08/5, nhận được thông tin trường hợp mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Tiên Lãng đã khẩn trương rà soát, bước đầu truy vết được hơn 50 trường hợp F1 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phun khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra dịch tễ người tiếp xúc gần, truy vết F1, F2 để cách ly, xét nghiệm sớm...

Xã Tiên Thắng lập các chốt, rào chắn sang các xã lân cận và bước đầu truy vết được 37 trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh. Ảnh: TN
Xã Tiên Thắng lập các chốt, rào chắn sang các xã lân cận và bước đầu truy vết được 37 trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh. Ảnh: TN

Cũng theo báo cáo số 241/BC-UBND ngày 08/5 của UBND huyện Tiên Lãng thì, liên quan ca bệnh trên, hiện, huyện khoanh vùng khu vực các hộ gia đình có liên quan, dừng hoạt động trường học trên địa bàn xã Tiên Thắng, học sinh THPT của 2 thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc không đến trường từ sáng 08/5.

Hiện, huyện đã tạm thời phong tỏa 2 thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù, xã Tiên Thắng. Huyện chỉ đạo phun khử khuẩn diện rộng tất cả hộ gia đình có F1 đang cách ly tại nhà.

Huyện Tiên Lãng giao UBND xã Tiến Thắng lập chốt kiểm soát tại Cầu Trù và cầu Trạm Xá (trên tuyến đường liên thôn từ Mỹ Lộc sang thôn Sơn – Lộ Đông). Rào chắn 03 điểm tiếp giáp với các thôn, xã lân cận gồm đường ven kênh Trung thủy nông từ thôn Lộc Trù sang thôn Lộ Vẹt; Cống Đông đi đền Gắm (trên đê); Cống Quay đi xã Hùng Thắng.

Tin bài liên quan