Hàng nghìn du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4

Liên tục hai ngày qua, hàng nghìn du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham quan nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

 Liên tục hai ngày qua, Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đông nghẹt du khách đăng ký mua vé lên tàu cao tốc vượt biển ra tham quan huyện đảo Lý Sơn tham quan dịp lễ 30/4 và 1/5.

 Trước tình hình này, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ và huyện đảo Lý Sơn huy động hàng chục tàu cao tốc để phục vụ nhu cầu du khách.

Một bé trai hân hoan cùng cha mẹ ra bến tàu cao tốc ở Cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi  phân công luân phiên các chuyến tàu cao tốc không để hành khách chen lấn mua vé vất vả như những năm trước. 

 Nhiều chuyến tàu cao tốc hiện đại tham gia vận chuyển hành khách trên tuyến Sa Kỳ - đảo Lý Sơn. Thống kê của Ban quản lý Cảng Sa Kỳ, ngày từ 29/4 đến ngày 1/5, mỗi ngày có khoảng 3.000 - 3.500 lượt khách đăng ký mua vé tàu ra tham quan đảo Lý Sơn

Đến đảo Lý Sơn, du khách có thể khám phá vách đá núi lửa Hang Cau có niên đại hàng triệu năm giống bức tường thành sừng sững giữa biển trời mênh mông. 

Hay viếng cảnh chùa Hang, một trong những di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở huyện đảo tiền tiêu này.  

 Du khách có thể đi ca nô từ đảo Lớn sang đảo Bé, huyện Lý Sơn trải nghiệm qua đêm để đón ánh bình minh ngày mới đỏ lừ nhô lên từ phía biển. 

 Chiều về, du khách lên đỉnh núi Thới Lới chiêm ngưỡng giây phút hoàng hôn huyền hoặc giữa đất trời xứ đảo. 

 Khám phá đảo Bé Lý Sơn, du khách có thể thuê thuyền thúng ngắm rạn san hô muôn màu tuyệt đẹp ở vùng biển gần bờ ven đảo. 

Hay hòa mình trong làn nước biển trong vắt bên bãi trầm tích núi lửa thanh bình. 

 Du khách thả lỏng mình giữa không gian hoang sơ kỳ diệu ở đảo Bé Lý Sơn.

 Hay vui đùa cùng đàn chim hải âu xua tan mọi ưu phiền bên thắng cảnh Hòn Đụn. 

 Hoặc cùng ngư dân thả lưới, đánh bắt cá, mực tươi sống ở vùng biển xung quanh, tự tay mình chế biến, thưởng thức hương vị thủy sản đậm đà ở miền biển đảo nơi đây.  

Tin bài liên quan