Người dân chen chúc bên ngoài chi nhánh Beihai của PBOC. Ảnh: Beihai365

Người dân chen chúc bên ngoài chi nhánh Beihai của PBOC. Ảnh: Beihai365

Hàng nghìn người vây ngân hàng mong vay lãi suất 0%

Cơn khát tiền mặt tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi một chi nhánh Ngân hàng trung ương (PBOC) tại Quảng Tây phải tạm đóng cửa vì hơn 1.000 người đổ xô đến đây với hy vọng vay lãi suất 0%.

> Trung Quốc có thể hụt 122 tỷ USD vì khủng hoảng thanh khoản

> “Khủng hoảng thanh khoản Trung Quốc mới bắt đầu”

> Nhiều ngân hàng Trung Quốc ngừng cho vay

Đại diện chi nhánh PBOC tại thành phố Beihai (Quảng Tây) đã phải tuyên truyền với người dân bên ngoài rằng: "PBOC là cơ quan quản lý hoạt động tài chính của quốc gia, chứ không phải ngân hàng thương mại. Chúng tôi không xử lý đơn xin vay vốn hoặc làm thẻ tín dụng của cá nhân và chắc chắn không bao giờ cho vay lãi suất 0% với bất kỳ ai".

 

Chi nhánh này đã phải ngừng hoạt động cấp báo cáo tín dụng cá nhân (gồm thông tin thẻ tín dụng, các khoản vay hay quá trình trả nợ) từ ngày 9/7. Họ cho rằng có kẻ đã tung tin đồn ngân hàng cho vay lãi suất 0% và trợ cấp vay vốn với bất kỳ ai có báo cáo tín dụng.

  

Từ tháng trước, số người đến đây nộp đơn xin cấp báo cáo tín dụng đã bắt đầu tăng. Cuối tuần trước, hàng người chờ bên ngoài đã lên tới hàng trăm. Đến ngày 9/7, cảnh sát có vũ trang đã được huy động để duy trì an ninh cho đám đông hơn 1.000 khách hàng bên ngoài. Một số người thậm chí ngủ qua đêm tại đây và không cho rằng tin đồn đó là giả.

 

Trên tờ Beihai365, một người cho biết anh ta nghe nói chỉ cần có báo cáo tín dụng cá nhân và bản photo chứng minh thư là có thể vay 400.000 NDT (1,38 tỷ đồng) từ PBOC. Các hàng in quanh đó cũng tranh thủ tăng giá photo từ 0,1 NDT lên 20 NDT một tờ.

 

Đến chiều hôm qua (10/7), cảnh sát vẫn phải gác xung quanh tòa nhà. Chỉ một nhóm nhỏ người dân nuôi hy vọng là còn trụ lại bên ngoài. Cảnh sát cũng cho biết đang điều tra kẻ phát tán tin đồn. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn chưa bắt giữ người nào.

 

Sự việc diễn ra giữa lúc thị trường đang lo ngại ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng khi PBOC nỗ lực kiềm chế bong bóng giá tài sản. Động thái này nhằm ngăn chặn khối nợ địa phương đang phình to và tình trạng tín dụng ngầm tại Trung Quốc.

 

Hồi tháng 4, hai hãng đánh giá tín nhiệm là Fitch và Moody's cũng hạ xếp hạng của Trung Quốc với lý do nợ chính phủ quá lớn và có nguy cơ hạ cánh cứng. Cuộc khủng hoảng thanh khoản tháng trước khiến lãi suất liên ngân hàng tăng kỷ lục cũng phản ánh hệ thống nhà băng yếu kém của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.