HĐND TP.HCM có thêm một Phó chủ tịch, lãnh đạo Thường trực được kiện toàn

0:00 / 0:00
0:00
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh Thành Nhân

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh Thành Nhân

Sáng 14/3, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố làm Phó chủ tịch HĐND Thành phố.

Như vậy, Thường trực HĐND Thành phố đã được kiện toàn, gồm Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ, cùng các Phó chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thành Kiên và Huỳnh Thanh Nhân.

Trước đó, HĐND Thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND Thành phố với ông Huỳnh Thanh Nhân.

Ông Huỳnh Thanh Nhân (sinh năm 1969) quê TP.HCM; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân lịch sử, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị.

Ông từng giữ các vị trí: Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ, nay là TP.Thủ Đức), Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM trước khi trở thành Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM từ tháng 8/2020.

Trong chương trình hành động cá nhân của mình, ông Nhân tự nhận thấy bản thân cơ bản đã hoàn thành tốt về chất lượng và tiến độ các chương trình, kế hoạch và các công việc đột xuất được Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM phân công cho Sở Nội vụ và cá nhân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Nếu được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch HĐND Thành phố, ông hứa sẽ luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.

Ngoài ra, ông sẽ cùng tập thể thường trực và các ban của HĐND Thành phố nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là thông qua các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND và các tổ đại biểu HĐND Thành phố; phối hợp chặt chẽ UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để quyết định các chính sách quan trọng trên các lĩnh vực góp phần phát triển thành phố.

Tin bài liên quan