Hiến kế để Đà Nẵng chủ động phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương

Hiến kế để Đà Nẵng chủ động phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều ngày 13/3/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019, đây là văn kiện chính trị có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Nhận thức được ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời ban hành 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết với 525 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 113 nhiệm vụ (tỷ lệ 21,5%), đang triển khai 390 nhiệm vụ (tỷ lệ 74,3%). Đồng thời, thành phố cũng bám sát và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị sơ kết, là cơ hội để thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án để báo cáo Bộ Chính trị; trong đó, tập trung nêu bật những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và các bài học kinh nghiệm; cũng như đề xuất một số cơ chế, chính sách mới, mang tính đặc thù tạo động lực phát triển mới cho sự phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Nghị quyết trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Thành phố Đà Nẵng đạt được một số kết quả quan trọng:

Kinh tế của thành phố có bước phát triển. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; tăng trưởng kinh tế được duy trì, chất lượng tăng trưởng được cải thiện với năng suất lao động cao hơn bình quân cả nước và cao nhất trong vùng (đạt 211,8 triệu đồng/lao động), mức độ tập trung kinh tế ngày càng cao, gấp 3,4 lần so cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp chiếm gần 90% trong GRDP Thành phố; một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển khá, hướng tới là trung tâm vùng, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch biển.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Không gian và tiềm năng kinh tế biển từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đô thị phát triển theo mô hình đô thị nén hiện đại với tỷ lệ đô thị hoá đạt 87,45%, cao nhất cả nước. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết, hợp tác được quan tâm, nhất là về phát triển đô thị, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin. Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế đều có bước phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng và chứng tỏ Nghị quyết số 43-NQ/TW đang dần đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu khó hoàn thành nếu không có quyết tâm cao và nỗ lực lớn.

Trong phần tham luận chính, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tham luận “Một số giải pháp đột phá trong thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng thời gian tới”. Tham luận đã đánh giá chung về tình hình thực hiện thu hút vốn đầu tư và năng lực cạnh tranh của thành phố sau sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, qua đó đề ra một số giải pháp đột phá trong thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho thành phố Đà Nẵng để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận phân tích sâu về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW; phân tích về tiềm năng, lợi thế của thành phố; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị cho phát triển thành phố Đà Nẵng trong một số lĩnh vực như: phát triển các ngành kinh tế biển; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hoá-thể thao, giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao của cả nước.

Trong phần thảo luận của Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp nhằm phát triển Đà Nẵng theo mục tiêu tại Nghị quyết số 43; hiến kế để Đà Nẵng chủ động phát huy nội lực, tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng để từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, cực phát triển quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tin bài liên quan