Cơ quan quản lý nên thực hiện chính sách thuế linh hoạt, để nhà đầu tư yên tâm khi tham gia vào TTCK.

Cơ quan quản lý nên thực hiện chính sách thuế linh hoạt, để nhà đầu tư yên tâm khi tham gia vào TTCK.

Hoãn thuế chứng khoán: Cần linh hoạt hơn

Không cần nói thì ai cũng biết, TTCK Việt Nam vừa trải qua một năm đặc biệt khó khăn. Nói như báo cáo của Ngân hàng HSBC thì đây là thị trường thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2008. Vào lúc mà thị trường suy giảm nhất, khi mà nhà đầu tư nghèo nhất, họ lại phải gánh thêm một khoản thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán. Điều đáng nói ở đây là cứ mỗi khi bán, nhà đầu tư đều phải nộp 0,1% tổng giá trị giao dịch ngay lập tức, khiến nguồn vốn của thị trường đã ít ỏi lại bị hao hụt phần nào.

Tôi rất đồng ý với quan điểm không nên tận thu thuế, mà phải nuôi dưỡng nguồn thu. Mới đây, thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, sẽ có chính sách giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 5/2009. Tuy nhiên, Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, quy định 10 loại thu nhập sẽ bị chịu thuế, trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, lợi tức cổ phần, chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại, quà tặng, tiền thưởng và bản quyền tác phẩm có giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ quan này đang xây dựng các phương án miễn, giảm hoặc hoãn thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng. Với tư cách là một nhà đầu tư chứng khoán, tôi rất hoan nghênh động thái này của Bộ Tài chính, dù hơi muộn màng.

Mặc dù thông tin trên được công bố rộng rãi trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng TTCK Việt Nam không thấy phản ứng tích cực. Cả hai chỉ số VN-Index và HASTC-Index vẫn giảm điểm.

Việc nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, trong đó có nhà đầu tư chứng khoán. Khi thị trường sôi động, nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế. Còn khi thị trường ảm đạm và hầu hết đều thua lỗ như hiện nay thì khó ai có thể chấp nhận việc nộp thuế.

Nhìn sang nước láng giềng, khi TTCK nóng lên vào năm 2007, Chính phủ Trung Quốc đã tăng thuế thu nhập kinh doanh chứng khoán và thu thêm được một khoản thuế lên tới 25,6 tỷ USD. Tuy nhiên, khi thị trường sụt giảm, họ cũng đã nhanh chóng dỡ bỏ thuế đánh vào chứng khoán để nuôi dưỡng thị trường.

Nên chăng, cơ quan quản lý Việt Nam cũng cần thực hiện cơ chế linh hoạt, có những chính sách phù hợp với thực tiễn từng thời kỳ, từng giai đoạn để nuôi dưỡng nguồn thu. Có như vậy, nhà đầu tư mới yên tâm khi tham gia vào TTCK, mà không phải mảy may lo nghĩ về việc có phải nộp thuế hay không.

Mặc dù đã có thông tin về việc tạm hoãn thu thuế, nhưng cho đến hôm nay, nhà đầu tư chứng khoán vẫn chưa thể an tâm khi mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo, chậm nhất là ngày 31/3, nhà đầu tư lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán theo phương thức nộp 20% trên lợi nhuận ròng phải hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thuế. Và trong mỗi thông báo kết quả giao dịch, nhà đầu tư vẫn phải chịu thuế 0,1% trên tổng giá trị chứng khoán bán ra.