Tổ hợp chung cư cao cấp Hoang Huy Commerce được khởi công từ tháng 5/2021 với quy mô 5 block chung cư 35 tầng.

Tổ hợp chung cư cao cấp Hoang Huy Commerce được khởi công từ tháng 5/2021 với quy mô 5 block chung cư 35 tầng.

Hoàng Huy Group: Chuyển mình cùng những đại dự án bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau thời gian tích lũy quỹ đất, nguồn lực tài chính và kinh nghiệm, việc đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ đưa Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH) bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Với 30 đại lý trên toàn quốc và vị thế nhà phân phối độc quyền chính thức của hãng xe đầu kéo Navistar (Mỹ), TCH là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xe đầu kéo tại Việt Nam.

Từ nguồn lực tích lũy được của mảng kinh doanh này nhiều năm trước, TCH đã mở rộng thêm lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án tại Hà Nội và Hải Phòng, nhưng đa số các dự án có quy mô vừa và nhỏ. Do vậy, giai đoạn 2016 - 2019, tỷ trọng đóng góp của mảng bất động sản vào kết quả kinh doanh chung còn thấp.

Từ năm 2020 tới nay, cấu trúc này đang chuyển dịch rõ nét thông qua loạt dự án thành công như Khu nhà ở xã hội Pruksa Town (20 ha tại An Đồng, Hải Phòng), Golden Land Buiding (tại số 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội), Hoàng Huy Riverside và Hoang Huy Mall tại trung tâm TP. Hải Phòng.

Năm 2021, TCH đã đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn và rất lớn như Hoang Huy Commerce (tổ hợp chung cư cao cấp và trung tâm thương mại với diện tích gần 3 ha, tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng), Hoàng Huy - Sở Dầu (tòa nhà chung cư 37 tầng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng).

Hiện tại, Công ty đang xúc tiến các dự án quy mô cực lớn như Hoang Huy New City (diện tích 65 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng), Hoang Huy Green River (diện tích trên 70 ha, tổng mức đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng)…

Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp Hoang Huy Commerce đã được khởi công từ tháng 5/2021 với quy mô 5 block chung cư 35 tầng, cung cấp 3.917 căn hộ, dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2023. Các dự án Hoang Huy Green River và Hoang Huy New City với các dòng sản phẩm đa dạng, thuộc nhiều phân khúc như nhà liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư… cũng đang gấp rút hoàn tất thủ tục để bắt đầu triển khai.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án quy mô lớn, vào tháng 10/2021, TCH đã hoàn tất đợt chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông, thu về 2.554 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của Công ty nâng lên mức 6.187 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 12.000 tỷ đồng - tương đương quy mô vốn của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn trên sàn chứng khoán hiện nay như Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh…

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TCH, tính đến 30/9/2021, Công ty đang có 5.824 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn. Với 2.554 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phần hoàn tất trong tháng 10/2021, quy mô nguồn tiền của TCH đã ước đạt hơn 8.378 tỷ đồng, đảm bảo cho việc triển khai đồng thời nhiều dự án lớn.

Niên độ tài chính 2021 - 2022 (từ 1/4/2021 đến 31/3/2022), TCH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu 1.028 tỷ đồng, giảm 9,5% về doanh thu và giảm 7 tỷ đồng về lợi nhuận so với mức thực hiện trong niên độ trước.

Sự thận trọng này là có cơ sở khi Công ty vừa trải qua niên độ 2020 - 2021 tăng trưởng đột biến với doanh thu thuần hợp nhất tăng 85,5% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 64% và vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Trong khi triển vọng kinh doanh trong năm 2021 được dự báo còn nhiều khó khăn khi các dự án lớn mới triển khai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho cả lĩnh vực phân phối xe đầu kéo cũng như tiến độ hoàn thiện các dự án bất động sản.

Khó khăn này đã được thể hiện qua kết quả kinh doanh nửa đầu niên độ giảm 75,3% về doanh thu và 56,5% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng từ đầu tháng 10/2021, TCH đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các dự án bất động sản.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội ở xã An Đồng (huyện An Dương) được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2021. Với tiến độ này, riêng trong quý III niên độ tài chính 2021-2022 (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021), ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất của TCH có thể ghi nhận 500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, có thêm động lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Sau một năm tích lũy, sức tăng trưởng của TCH dự kiến sẽ trở lại mạnh mẽ từ năm 2022 khi hàng nghìn sản phẩm của các dự án bất động sản lớn đang triển khai đủ điều kiện bàn giao. Theo đó, mục tiêu kỳ vọng 6.000 tỷ đồng doanh thu, 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đến năm 2023 là hoàn toàn khả thi.

Tin bài liên quan