Hội nghị Thượng đỉnh mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Thượng đỉnh C40 (mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới) quy tụ thị trưởng 121 thành phố, thảo luận về các cam kết mới nhằm đối phó với các thách thức liên quan tới biến đổi khí hậu.
Thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Batimes).

Thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Batimes).

Ngày 21/10, Hội nghị Thượng đỉnh C40 (mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới) đã khai mạc tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).

Dự kiến, hội nghị kéo dài trong 2 ngày, quy tụ thị trưởng 121 thành phố từ khắp nơi trên thế giới, thảo luận về các cam kết mới nhằm đối phó với các thách thức liên quan tới biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tại hội nghị, các thị trưởng và hơn 1.200 chuyên gia về biến đổi khí hậu, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của các tổ chức quốc tế sẽ thảo luận về các cam kết khí hậu trong 3 lĩnh vực trọng tâm: phục hồi kinh tế xanh và sự cân bằng trong vấn đề tạo việc làm, tài trợ cho các dự án môi trường và xây dựng các thành phố đáng sống.

Tại lễ khai mạc, phát biểu trong một đoạn ghi hình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định: "Các thành phố trên khắp thế giới vẫn đi đầu trong các vấn đề khẩn cấp về biến đổi khí hậu và vai trò lãnh đạo của các thị trưởng thành phố là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, chống lại sự tàn phá của khí hậu."

Bên cạnh đó, ông Guterres nhấn mạnh chỉ hai tuần nữa, Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) sẽ diễn ra và mọi chính phủ, mọi doanh nghiệp, mọi nhà đầu tư, mọi thể chế đều phải nhanh chóng hành động trong việc giảm lượng khí thải CO2, đầu tư vào năng lượng tái tạo và thúc đẩy việc làm xanh, cùng các biện pháp khác.

Thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại hướng đến sự đồng thuận trong việc theo đổi các hành động vì khí hậu.

Theo ông, các quốc gia thuộc Bắc bán cầu cần phải đảm nhận trách nhiệm và các hành động cụ thể mạnh mẽ hơn trong đối phó với các thách thức trên. Ngoài ra, ông cũng cho rằng một khu vực châu Mỹ Latinh thống nhất sẽ mở ra cơ hội tiềm năng để trở thành khu vực then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Với tư cách là Chủ tịch C40, Thị trưởng London Sadiq Khan hoan nghênh cam kết của các thành phố tham gia nhằm khuyến khích tạo “việc làm xanh," một trong những ưu tiên của chính quyền thành phố London.

Ông cho biết: “Trong tương lai, đầu tư vào công việc và kỹ năng sẽ giúp London giải quyết sự bất bình đẳng trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Tôi rất tự hào được hợp tác hành động với các thị trưởng thành phố C40 để thúc đẩy việc tạo ra 50 triệu việc làm xanh vào cuối thập kỷ này."

C40 là một mạng lưới các thị trưởng của hơn 100 thành phố hàng đầu thế giới đang hành động khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và tạo ra một tương lai nơi mọi người đều có thể phát triển.

Đại diện cho hơn 582 triệu người và 1/5 nền kinh tế toàn cầu, các thị trưởng của C40 đang đi đầu trong hành động vì khí hậu, triển khai phương pháp tiếp cận hợp tác và dựa trên cơ sở khoa học để giúp thế giới hạn chế việc nóng toàn cầu dưới 1,5 độ C và xây dựng môi trường sống lành mạnh, các cộng đồng bình đẳng và có khả năng phục hồi.

Tin bài liên quan