Ổ dịch chợ đầu mối Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ổ dịch chợ đầu mối Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hơn 100 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nghệ An: Chặn đường lây từ chợ đầu mối Vinh

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 1/7, tỉnh Nghệ An ghi nhân 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2 và vượt ngưỡng 100 ca bệnh.

Trong 4 nhóm lây nhiễm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tập trung nhiều giải pháp xử lý “ổ dịch” chợ đầu mối Vinh.

Khu B chợ đầu mối nằm về phía Tây của đình chính chợ Vinh, tại khu vực này có khoảng 300 hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản, hoa quả và thực phẩm.

Sau khi phát hiện ca bệnh dương tính đầu tiên và xác định nơi đây có nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/6 chợ đầu mối được tạm thời phong tỏa. Cùng với đó tất cả tiểu thương có mặt đều phải tập trung để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ông Thái Văn Hải- Phó trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết, mọi phương án quản lý, kiểm soát tình hình dịch bệnh tại khu vực chợ đầu mối được triển khai kịp thời

"Để yên tâm cho bà con kinh doanh, Ban quản lý chợ Vinh và các cơ quan chức năng tuyên truyền cho người dân biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm tự cách ly ở nhà để chờ kết quả và chờ thông báo mới để hoạt động trở lại. Đây không phải ngăn sông cấm chợ mà để đảm bảo an toàn cho người dân".

Tại Nghệ An, trong 102 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tính đến sáng nay) thì chợ đầu mối Vinh chiếm số lượng lớn và nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao. Thời điểm chợ đang hoạt động bình thường, mỗi ngày trung bình có từ 75-85 xe ô tô luân chuyển hàng hóa vào ra khu vực chợ và số lượng tiểu thương, người dân rất lớn.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 ổ dịch trên địa bàn, lực lượng chức năng đang tập trung phân tích, truy vết, ngăn chặn ổ dịch chợ đầu mối Vinh với quan điểm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

"Riêng nhóm chợ đầu mối chúng tôi đang tập trung truy vết, tập trung chính vào nhóm này. Hiện nay số ca tương đối nhiều, tập trung 4 nhóm, nhóm chính vẫn là cô gái ở Hà Tĩnh ra. Nhóm này phát sinh 4 chùm riêng, lây lan ra nhiều lực lượng, nhân dân trong cộng đồng và nhiều huyện thị, thành phố- ông Long nói.

Tính đến sáng nay 1/7, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm được 6.228/6.234 trường hợp buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối Vinh, 6 trường hợp còn lại đang tiến hành lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm có 6.190 mẫu âm tính, 14 mẫu dương tính, 24 mẫu chờ kết quả.

Ông Trần Quang Lâm- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, sau khi phong toả chợ đầu mối, ngành chức năng đã triển khai nhiều phương án vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ người dân.

Ông Lâm cho biết: "Đối với chợ đầu mối chúng tôi đang tạm thời phong toả để phòng chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với tỉnh trước mắt lưu thông hàng hoá là sử dụng các chuỗi cửa hàng, siêu thị,… để phụ vụ nhu cầu, đời sống người dân".

Sáng nay (1/7), tỉnh Nghệ An chỉ có 1 ca nhiễm Covid-19. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An trong phòng chống dịch thời gian qua.

Chợ đầu mối Vinh có thời điểm tưởng chừng khó kiểm soát khi số lượng tiểu thương từ đây đã phát tán nguồn bệnh ra nhiều huyện, thị, thành. Thế nhưng, việc truy vết kịp thời với những phương án thần tốc, công tác phòng chống dịch ở Nghệ An nói riêng và chợ đầu mối Vinh đang cho thấy những tín hiệu đáng mừng.

Tin bài liên quan