Kết quả kinh doanh không như mong đợi của IBM và Intel kéo phố Wall giảm điểm - Ảnh: Reuter

Kết quả kinh doanh không như mong đợi của IBM và Intel kéo phố Wall giảm điểm - Ảnh: Reuter

IBM và Intel kéo phố Wall đi xuống

(ĐTCK) Sau khi có phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng, TTCK Mỹ đã quay đầu đi xuống khi IBM và Intel công bố kết quả kinh doanh không như mong đợi.

IBM và Intel là 2 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số Dow Jones đã giảm mạnh trong phiên thứ Tư (18/4) sau khi công bố kết quả kinh doanh không như mong đợi của giới đầu tư.

 

Hôm thứ Ba (17/4), kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của các doanh nghiệp được công bố, trong đó có Coca-Cola Co, cùng với nỗi lo cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro tạm thời được giải tỏa đã giúp phố Wall có phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 13/3.

 

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh của 2 cổ phiếu công nghệ đầu tàu, Dow Jones đã quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Tư (18/4).

 

Kết thúc phiên 18/4, chỉ số Dow Jones giảm 82,79 điểm (-0,63%), đóng cửa ở mức 13.032,75 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,64 điểm (-0,41%), xuống 1.385,14 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 11,37 điểm (-0,37%), xuống 3.031,45.

 

Cổ phiếu Berkshire Hathaway Inc, giảm 1,3%, xuống 79,74 USD/cổ phiếu ngày sau khi Giám đốc điều hành Warren Buffett cho biết ông bị ung thư.

 

Một điểm sáng trong nhóm cổ phiếu công nghệ là Yahoo Inc khi tăng 3,2% lên 15,49 USD/cổ phiếu, sau khi có báo cáo doanh thu quý I tăng mạnh nhất trong 3 năm.

 

Cùng chung diễn biến, thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt quay đầu giảm điểm sau phiên tăng mạnh hôm thứ Ba (17/4). Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/4, chỉ số FTSE 100 của Anh, giảm 21,66 điểm (-0,38%), xuống 5.745,29 điểm. Chỉ số DAX của Đức, giảm 68,97 điểm (-1,01%), xuống 6.832,03 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 52,22 điểm (-1,59%), xuống 3.240,29 điểm.

 

Trong khi đó, ảnh hưởng từ phiên tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu hôm thứ Ba, thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch thứ Tư đã đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 202,55 điểm (+2,14%), lên 9.667,26 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 218,42 điểm (+1,06%), lên 20.780,70 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 45,86 điểm (+1,96%), lên 2.380,85 điểm.