IDI dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, kế hoạch 2022 rất tham vọng

IDI dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, kế hoạch 2022 rất tham vọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư Đa quốc gia I.D.I đã họp bàn các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2022 và chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của IDI dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2022.

HĐQT IDI đã thảo luận xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ dự kiến 15% bằng tiền mặt. “Chúng tôi đang đợi báo cáo kiểm toán 2021 để có con số chính thức”, ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch IDI cho biết.

Báo cáo tài chính tự lập của IDI cho thấy, năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 143 tỷ đồng, tăng 42,6% so với năm trước. Cuối năm 2021, IDI có 520 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn ở ngân hàng đạt 1.600 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng tài sản. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 560 tỷ đồng, nếu chia cho 227 triệu cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phần là 2.500 đồng, tức là IDI có đủ nguồn để chia cổ tức tới 25% cho cổ đông.

Chưa chia sẻ về kế hoạch 2022 đệ trình ĐHCĐ do còn tính toán kỹ thêm một số thông số đầu vào, song ông Thuấn cho biết, đây sẽ là kế hoạch đầy tham vọng, có thể là kỷ lục mới về lợi nhuận của IDI. Nhà đầu tư có thể tham khảo giá cá hiện nay trên thị trường làm nền tảng cơ sở.

Hiện giá cá tra nguyên liệu đã lên tới trên 30.000 đồng/kg, là mức kỷ lục đã từng đạt được vào năm 2018. Nguyên nhân khiến giá cá tra nguyên liệu được đẩy lên cao, theo ông Lê Thanh Thuấn, là do sau hai năm bị tác động bởi dịch Covid-19 khiến khu vực nuôi thua lỗ rất nhiều, dẫn đến một số đã nghỉ, trong khi số còn lại cũng khó phát triển.

Thậm chí, ông Thuấn cho rằng, đến tháng 4, các doanh nghiệp không có vùng nuôi và chủ động về nguồn nguyên liệu, còn không có đủ cá để chế biến. Ông Thuấn dự báo, đến tháng 6, nhiều khả năng giá cá tra lên tới 40.000 đồng/kg, tức là vượt đỉnh lịch sử mà ngành cá tra ghi nhận cho đến nay là 35.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhu cầu của thị trường, nhất là ở thị trường Mỹ, Mỹ Latin, cá loại dưới 1 kg/con hiện có giá rất cao. Đã có những hợp đồng lên tới 6 USD/kg. Đây là mức giá cao lịch sử mà ngành hàng này chưa từng đạt được trong quá khứ.

Ông Thuấn cho biết, trên các thị trường chính của IDI, nhu cầu tiêu dùng phục hồi mạnh đẩy công ty vào tình huống sản xuất không kịp trả đơn hàng. IDI đang tính toán tăng công suất hoạt động để đáp ứng các đơn hàng tăng mạnh trong năm 2022.

IDI đang sở hữu 2 nhà máy với 3 phân xưởng chế biến, tổng công suất 450 tấn cá nguyên liệu/ngày, 2 kho trữ hàng cấp đông có sức chứa hàng ngàn tấn. Trong hệ sinh thái của IDI và Tập đoàn mẹ Sao Mai có Nhà máy chế biến bột cá - mỡ cá xuất khẩu; nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai Superfeed, Nhà máy Ranee tinh luyện mỡ cá tra thành dầu ăn. Vùng nuôi cá mà IDI hợp tác với nông dân nuôi trồng hiện có quy mô hơn 400 ha, đủ nguyên liệu cho Công ty chế biến.

Công ty đã hoạt động xuyên qua 4 tháng mùa dịch 2021 với “3 tại chỗ”, tiêm phủ đủ liều vaccine cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên. Cùng thời gian này, IDI đã kịp dự trữ kho hàng lên đến 1.400 tỷ đồng giá cá tra rẻ (17.000 - 18.000 đồng/kg, hiện nay tăng lên trên 30.000 đồng/kg).

Bên cạnh chế biến cá tra, IDI đang đầu tư vào những dự án bất động sản qui mô ở quận Thốt Nốt (Cần Thơ), Lấp Vò (Đồng Tháp), Bình Long (An Giang) trên diện tích gần 350 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan