IDI ước đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý I/2022

IDI ước đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý I/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kết thúc quý I/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Đa quốc gia (IDI - sàn HOSE) ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu, gần 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là mức kỷ lục về lợi nhuận quý trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Giá cá tra hiện vọt lên xấp xỉ 34.000 đồng/kg, sắp phá kỷ lục 35.000 đồng/kg giúp cho doanh nghiệp chủ động được nguyên liệu qua vùng nuôi liên kết hưởng lợi lớn.

Đặc biệt, nhu cầu tăng cao trên thị trường thế giới khiến giá cá tra xuất khẩu liên tục lập những đỉnh cao mới, có nhiều thị trường đạt giá trên 6 USD/kg, mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch IDI, trong lúc nông dân và doanh nghiệp khó khăn không bán được hàng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, IDI đã có đủ nguồn lực và chủ động chớp thời cơ để tăng hàng tồn kho với giá rẻ và mua sắm được nhiều tài sản với “giá hời”.

Cụ thể, IDI đã tích trữ được khối lượng nguyên liệu lên tới 1.400 tỷ đồng giá 17.000 - 18.000 đồng/kg nhờ 3 kho lạnh trong thời gian các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách thắt chặt do Covid-19. Nay giá cá tăng cao, khan hiếm nguồn cung đã tạo cơ hội lớn cho IDI.

Mức lợi nhuận quý I mới thể hiện phần nào xu hướng kinh doanh năm, còn theo chia sẻ của IDI, điểm rơi lợi nhuận sẽ vào quý II - III năm nay.

Trong năm tài chính 2022, IDI dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng, tương ứng mức thu nhập trên mỗi cổ phần hơn 4.000 đồng. Mức lợi nhuận như trên được xây dựng trên cơ sở các đơn hàng đã ký kết đạt giá cao.

Có dòng tiền thuận lợi, HĐQT IDI đã quyết định trình đại hội cổ đông phương án chi trả 15% cổ tức tiền mặt ngay trong quý II - III năm nay. HĐQT IDI cũng quyết định trình đại hội cổ đông phương án chi cổ tức tiền mặt 30% cho năm 2022.

Đáng chú ý là HĐQT xin ý kiến luôn về việc cho phép tạm ứng một phần cổ tức năm 2022 ngay trong năm nay. Như vậy, trong năm 2022, cổ đông IDI sẽ nhận tổng cổ tức 45% bằng tiền mặt. Đây cũng là mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất của IDI kể từ khi thành lập.

Số liệu của Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho thấy, tháng 3, xuất khẩu cá tra tăng 80% đạt 261 triệu USD với các tín hiệu tích cực về nhu cầu ở các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Luỹ kế tới hết tháng 3/2022, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021.

VASEP dự báo, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 4 vẫn có động lực tăng trưởng ở các thị trường lớn, khi hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại đã trở lại trạng thái bình thường. Trong đó, cá tra vẫn giữ vững vị thế quán quân tăng trưởng với dự phóng tăng 80%, đứng thứ hai là tôm tăng 20%.

Tin bài liên quan