IEA: Nhu cầu dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục khi Trung Quốc mở cửa trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm nay do Trung Quốc nhanh chóng mở cửa nền kinh tế trở lại .
IEA: Nhu cầu dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất được công bố hôm thứ Tư (18/1), IEA cho biết nhu cầu dầu có thể tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên mức kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày.

“Trung Quốc sẽ thúc đẩy gần một nửa mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu này ngay cả khi hình thức và tốc độ mở cửa trở lại của nước này vẫn chưa chắc chắn”, IEA cho biết.

Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ chính sách Zero Covid vào tháng 12, mở đường cho sự phục hồi trong hoạt động đi lại, thương mại và kinh doanh trên khắp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ vẫn chậm trong quý đầu năm 2023 trước khi khởi sắc trong thời gian còn lại của năm.

IEA cho biết trong báo cáo rằng, nhu cầu của Trung Quốc phục hồi có thể dẫn đến thị trường dầu mỏ toàn cầu thắt chặt hơn khi "tác động toàn diện" của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với dầu mỏ của Nga bắt đầu có tác dụng.

IEA cho biết, xuất khẩu dầu từ Nga đã giảm trung bình 200.000 thùng/ngày trong tháng 12 so với tháng trước sau khi Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga và các quốc gia G7 áp đặt mức trần giá đối với giá nhiên liệu xuất khẩu từ Nga.

Giá dầu Brent đã giảm vào năm ngoái sau khi chạm mức cao nhất trong 14 năm là 139 USD/thùng vào đầu tháng 3 sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Giá dầu đã bắt đầu phục hồi vào đầu tháng 12 và hiện đang giao dịch quanh 87 USD/thùng.

Trong khi đó, xu hướng giá dầu trong thời gian tới là không rõ ràng. IEA cho biết có "mức độ không chắc chắn cao" về triển vọng của giá dầu. Bất chấp nguồn cung dự kiến từ Nga giảm, tồn kho dầu toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

IEA cho biết sự bùng nổ về nhu cầu đối với xe điện và nỗ lực của các quốc gia nhằm tiết kiệm năng lượng hơn cũng có thể giúp giảm bớt nhu cầu.

“Các biện pháp như thế này đặc biệt quan trọng trong thị trường dầu hạn chế về nguồn cung”, IEA cho biết.

Dự báo của IEA được đưa ra khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng thế giới có thể tránh được suy thoái kinh tế vào năm 2023, sau nhiều tháng dự báo ảm đạm về triển vọng kinh tế.

Điều đó phần lớn nhờ vào Trung Quốc, vì việc mở cửa trở lại dự kiến sẽ tạo ra một làn sóng chi tiêu có thể bù đắp cho sự suy yếu kinh tế ở Mỹ và châu Âu.

Tin bài liên quan