Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Thủ tướng Italia Mario Draghi (trái) tại Hội nghị G20 (Ảnh: ExBullentin).

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Thủ tướng Italia Mario Draghi (trái) tại Hội nghị G20 (Ảnh: ExBullentin).

Indonesia tiếp nhận cương vị Chủ tịch G20 năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Indonesia hôm qua (31/10) đã chính thức tiếp nhận cương vị Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) từ Italy.

Tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thủ đô Roma, Italy, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã chuyển giao cương vị Chủ tịch G20 năm 2022 cho Indonesia. Phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng đây là sự tự hào, song cũng là trách nhiệm to lớn mà Indonesia cần thực hiện.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã hối thúc các nước thành viên G20 tiếp tục chung tay giải quyết tình trạng thiếu hụt và bất bình đẳng trong phân phối vaccine Covid-19.

Theo đó, các nước G20 cần hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm và chuyển giao công nghệ vaccine cho các nước đang phát triển, đồng thời ủng hộ cơ chế “Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa Covid-19” COVAX.

Tổng thống Joko Widodo đề nghị các nhà lãnh đạo G20 thảo luận về việc thiết lập các giao thức y tế tiêu chuẩn, gồm quy định y tế trong lĩnh vực du lịch, nhằm thúc đẩy hệ thống y tế toàn cầu đối phó với dịch bệnh.

Trên cương vị Chủ tịch G20 năm 2022, Indonesia đưa ra chủ đề cốt lõi là “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”.

Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Muluani Indrawati, trong năm Chủ tịch G20 2022, Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về y tế, gồm phòng chống dịch bệnh Covid-19, bởi xây dựng hệ thống y tế mạnh mẽ là điều kiện quan trọng giúp nền kinh tế toàn cầu phục hồi đồng đều và nhanh chóng hơn.

Ngoài trọng tâm y tế và phục hồi kinh tế toàn cầu, Indonesia còn dự kiến tập trung chương trình nghị sự vào vấn đề biến đổi khí hậu; phát triển bền vững, trong đó có việc chuyển dịch sử dụng năng lượng sạch có khả năng tái tạo.

Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/12/2021 cùng với sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11 năm sau .

Tin bài liên quan