Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Bảy (18/4), Iran tuyên bố đã tái áp đặt lệnh đóng cửa eo biển Hormuz chưa đầy một ngày sau khi mở cửa trở lại cho lưu thông hàng hải, và cho rằng quyết định này là phản ứng trước việc Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của nước này.

Trước đó một ngày, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, nhưng nhanh chóng xuất hiện sự nhầm lẫn về việc liệu tuyến đường biển này có thực sự mở cửa mà không kèm điều kiện hay không.

Truyền thông Iran hôm 18/4 cho biết eo biển Hormuz đã bị đóng cửa do Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

“Iran đã đồng ý cho phép một số lượng tàu hạn chế đi qua eo biển Hormuz theo các thỏa thuận…Nhưng Mỹ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình. Vì vậy, eo biển Hormuz hiện đã bị đóng cửa trở lại và việc đi qua cần có sự chấp thuận của Iran”, Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Trung tá Ebrahim Zolfaghari cho biết “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đó… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”. Ông cảnh báo rằng Iran sẽ tiếp tục chặn hoạt động quá cảnh qua eo biển này chừng nào Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Theo John-Paul Rodrigue, chuyên gia vận tải biển tại Đại học Texas A&M, những báo cáo mâu thuẫn và thay đổi liên tục về eo biển và mức độ tự do mà các tàu có thể đi qua đã khiến nhiều tàu không dám vượt qua eo biển.

“Các tàu đã cố gắng đi qua kể từ khi có thông báo, nhưng có vẻ như nhiều tàu đang quay trở lại vì tình hình không rõ ràng…Tất cả các bên đều đưa ra thông tin mâu thuẫn”, ông cho biết.

Tường thuật từ Iran, phóng viên Tohid Asadi của tờ Al Jazeera cho biết “sự bất định là yếu tố chi phối” khi nói về eo biển Hormuz.

“Iran đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để chấm dứt xung đột trong khu vực, bao gồm các đảm bảo an ninh, nới lỏng trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng, cải thiện quan hệ khu vực – và trên hết là vấn đề hạt nhân cùng kho dự trữ uranium làm giàu cao của nước này…Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, sự bất định vẫn đang bao trùm. Tình hình mong manh khiến rất khó để nói về khả năng đạt được các cuộc đàm phán thành công trong tương lai”, ông cho biết.

Tin bài liên quan