ITA dự kiến trả cổ tức và cổ phiếu thưởng bằng 50% vốn điều lệ

ITA dự kiến trả cổ tức và cổ phiếu thưởng bằng 50% vốn điều lệ

(ĐTCK-online) Trước những đồn đoán về năng lực tài chính và nguy cơ không hiệu quả của dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương (KLPP) do CTCP Tập đoàn Tân Tạo (ITA) làm chủ đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA cho biết, năm 2010, Công ty dự kiến trả cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức 50%/vốn điều lệ.

>> Chưa bước, đã nói trước

>> ITA, KBC: Năng lực tài chính đến đâu?

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2010, ITA ước đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bà Yến cho biết, trong vòng 3 năm tới, tổng mức đầu tư của ITA vào tất cả các dự án vào khoảng 250 triệu USD. Nguồn lợi nhuận sau thuế dự tính trong khoảng thời gian này là 320 triệu USD. Trong vòng 5 năm tới, ITA sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư. Đến thời điểm này, ITA đã phát hành được 400 tỷ đồng trái phiếu để thực hiện dự án KLPP trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2010.

Theo ông Phạm Vũ Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Nhiệt điện Kiên Lương là dự án trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển nguồn cung cấp điện cho tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án từ đất liền ra khu vực lấn biển. Do đó, các thủ tục có thể bị chậm, chưa đầy đủ.  Ông Hồng đánh giá, mặc dù có thay đổi, điều chỉnh về mặt quy hoạch, nhưng chủ đầu tư đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ đóng cừ, kè san lấp. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn cho chủ đầu tư để thúc đẩy nhanh tiến độ dự án. Đơn cử như khi chủ đầu tư có yêu cầu, UBND tỉnh sẽ có văn bản kiến nghị các Bộ, ngành liên quan về vấn đề đàm phán giá điện, bảo lãnh của Chính phủ…

Dự án KLPP được xây dựng theo hình thức tổng thầu EPC, chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD. Theo kế hoạch, việc bàn giao mặt bằng sẽ được thực hiện vào tháng 8/2009 và đến tháng 12/2009 khởi công. Tuy nhiên, theo ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc ITA, theo dự kiến ban đầu, toàn bộ dự án KLPP được thực hiện trên đất liền, nhưng do việc đền bù, giải tỏa khó khăn nên ITA phải di chuyển vị trí dự án ra khu vực lấn biển, chỉ một diện tích nhỏ dành cho hoạt động phụ trợ nằm ở phía trong đất liền. Việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu san lấp gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ san lấp.

Về nguồn vốn thực hiện dự án KLPP, bà Yến cho biết, ITA đã và đang tích cực cùng hơn 15 đơn vị tư vấn trong và ngoài nước làm việc với các ngân hàng lớn trên thế giới và Tổng công ty bảo hiểm Sinosure (Trung Quốc) về việc vay vốn cho dự án. Hiện tại, Sinosure đã có Văn bản ngày 24/8/2010 đồng ý nguyên tắc cung cấp bảo hiểm vốn vay cho dự án. Tuy nhiên, việc xem xét cho vay chính thức chỉ được thực hiện khi ITA có bảo lãnh vay vốn của Chính phủ (GGU) và hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Mua bán điện (ETPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện ITA đang đợi phê duyệt của Chính phủ về các nội dung bảo lãnh và cam kết đã được Bộ Công thương trình ngày 9/7/2010 tại Tờ trình số 6829/TTr-BCT và Văn bản giải trình bổ sung số 8343/BCT-NL ngày 18/8/2010 sau khi đã được các bộ, ngành liên quan thống nhất. ITA sẽ chi thêm 400 tỷ đồng nữa từ nay đến cuối năm từ nguồn vốn trái phiếu đã phát hành để kịp giao đất vào tháng 12/2010 phục vụ xây dựng nhà máy điện.

Nói thêm về dự án KLPP, bà Yến cho biết, thực hiện dự án là CTCP Năng lượng Tân Tạo - một pháp nhân độc lập với ITA. ITA chỉ đóng góp 15% vốn vào dự án này. Do đó, việc đầu tư dự án KLPP không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của các cổ đông của ITA.