Việc chuyển sàn hay hủy niêm yết một số lượng cổ phiếu lớn sẽ gây tâm lý bất an, hoang mang cho NĐT.

Việc chuyển sàn hay hủy niêm yết một số lượng cổ phiếu lớn sẽ gây tâm lý bất an, hoang mang cho NĐT.

Khắc nhập… khắc xuất?

Trong những ngày qua, TTCK Việt Nam xuất hiện liên tiếp những thông tin liên quan đến việc thay đổi cấu trúc thị trường. Ngày 17/1, Trung tâm GDCK Hà Nội (HASTC) sẽ trở thành Sở GDCK Hà Nội (HNX), hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Như vậy, TTCK Việt Nam sẽ có 2 sở GDCK tại TP. HCM và Hà Nội.

Lại thêm một thông tin nữa là, theo Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, ngày 8/2/2009 sẽ là hạn chót để các DN đã niêm yết tại Sở GDCK/Trung tâm GDCK không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết phải hủy bỏ niêm yết. Theo đó, các DN không đủ 80 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ không được niêm yết tại Sở, DN có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng sẽ không được niêm yết tại Trung tâm.

Thế nhưng, lại có nghịch lý là, vào thời điểm đó TTCK Việt Nam sẽ không còn một Trung tâm GDCK nào cả (!) Vậy số phận những mã cổ phiếu này sẽ đi đâu? Theo thống kê, hiện nay tại HOSE có 46 DN niêm yết chưa đáp ứng đủ 80 tỷ đồng và tại HASTC có 6 DN không đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Mặc dù một quan chức của UBCK cho biết, các DN sẽ có thêm thời gian tối đa là 3 tháng để hoàn tất điều kiện niêm yết. Sau 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009, nếu không đáp ứng đủ vốn điều lệ theo quy định sẽ buộc phải chuyển khỏi sàn niêm yết.

Và một bất cập nữa là, khi HASTC thành Sở GDCK, thì cũng phải tuân thủ theo Điều 8 (điều kiện niêm yết tại Sở GDCK), Nghị định 14/2007/NĐ-CP; khi đó con số 6 DN (có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng hiện tại) sẽ biến thành vài chục DN (có vốn dưới 80 tỷ đồng) không đủ điều kiện niêm yết tại HNX?

Ở góc độ một NĐT, tôi chỉ xin đóng góp một số ý kiến như sau. Việc hàng chục DN đồng loạt chuyển niêm yết từ sàn này sang sàn kia sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn về cấu trúc thị trường. Đáng lẽ, UBCK nên quy định ngay từ khi chấp nhận niêm yết, hoặc nếu luật có ra sau thì cũng chỉ nên áp dụng đối với DN niêm yết sau thời điểm đó. Nhất là trong lúc thị trường đang suy giảm, những NĐT lỡ ôm những cổ phiếu đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có khả năng bán tháo cổ phiếu. Như vậy, việc chuyển sàn hay hủy niêm yết một số lượng cổ phiếu lớn sẽ gây tâm lý bất an, hoang mang cho NĐT. Trong khi đó, là công ty đại chúng thì việc cổ phiếu phải được giao dịch, nếu cổ phiếu đó giao dịch ở sàn TP. HCM hay Hà Nội thì có khác gì nhau?

Ngoài ra, việc thay đổi liên tục cấu trúc thị trường có thể sẽ khiến NĐT nước ngoài không mặn mà với TTCK Việt Nam, thậm chí có thể rời bỏ thị trường trong bối cảnh hiện nay.

Mong rằng, các cơ quan quản lý nên nhanh chóng hoàn thiện cấu trúc thị trường, công bố kế hoạch cụ thể và rõ ràng theo đúng lộ trình, để NĐT có thể yên tâm tham gia mà không sợ những rủi ro về mặt chính sách.