Khách du lịch khắp nơi đổ về Vũ Hán tham dự ngày lễ Halloween

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Hàng nghìn người đã đổ về thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để tham dự sự kiện ngày lễ Halloween, nơi mà chưa đầy 1 năm về trước còn là tâm chấn của dịch bệnh Covid-19.

Lượng khách du lịch trong nước bắt đầu quay trở lại Vũ Hán mấy tháng gần đây sau khi Trung Quốc thông báo nước này đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh. Thống kê số lượng người nhiễm Covid-19 mới ở nước này vào thứ 5 (ngày 29/10), con số chỉ dừng lại ở 47 ca.

Sự kiện diễu hành ngày lễ Halloween lần này được tổ chức tại công viên Happy Valley ở Vũ Hán, nơi mà đã được cấp phép hoạt động trở lại từ tháng 5.

Du khách và người biểu diễn trong các bộ trang phục ma quái. Ảnh: Getty.

Du khách và người biểu diễn trong các bộ trang phục ma quái. Ảnh: Getty.

Lễ hội được trang hoàng bởi nhiều màu sắc lung linh. Ảnh: Getty.

Lễ hội được trang hoàng bởi nhiều màu sắc lung linh. Ảnh: Getty.

Rất đông các bạn trẻ từ nhiều nơi đã đổ về đây tham dự sự kiện. Ảnh: Getty.

Rất đông các bạn trẻ từ nhiều nơi đã đổ về đây tham dự sự kiện. Ảnh: Getty.

Theo truyền thống, Halloween sẽ không được tổ chức như một ngày lễ ở Trung Quốc. Nhưng trong khoảng 2 thập kỷ gần đây, với việc Trung Quốc mở cửa tiếp nhận các nét văn hóa mới từ phường Tây, lễ hội Halloween dần trở nên quen thuộc hơn, trở thành một dịp để người dân nước này hóa trang và vui chơi trong ngày này.

Hóa trang thành các nhân vậy từ hoạt hình dễ thương cho đến tạo hình gớm ghiếc. Ảnh: Getty.

Hóa trang thành các nhân vậy từ hoạt hình dễ thương cho đến tạo hình gớm ghiếc. Ảnh: Getty.

Các biện pháp phòng chống sự lây lan của virus corona vẫn được người dân đề cao. Ảnh: Getty.

Các biện pháp phòng chống sự lây lan của virus corona vẫn được người dân đề cao. Ảnh: Getty.

Đoàn diễu hành trong trang phục những bộ xương di động. Ảnh: Getty.

Đoàn diễu hành trong trang phục những bộ xương di động. Ảnh: Getty.

Tại sự kiện Halloween năm ngoái, chuỗi công viên Happy Valley (bao gồm 8 địa điểm trên khắp Trung Quốc) đã tổ chức lễ hội theo chủ đề hóa trang, kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11.

Các em nhỏ cũng được cha mẹ dắt đến khu vực tổ chức lễ hội chơi. Ảnh: Getty.

Các em nhỏ cũng được cha mẹ dắt đến khu vực tổ chức lễ hội chơi. Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Rất nhiều hoạt động vui chơi đặc sắc đã được triển khai như ngôi nhà ma ám, diễu hành qua nhiều địa điểm, các màn ca múa nhạc và một số trò chơi kinh dị, sinh tồn... Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên có lẽ ban tổ chức sẽ cắt giảm bớt, chỉ tổ chức những hoạt động chính.

Ngoài các hoạt động được tổ chức trong dịp Halloween, công viên Happy Valley còn nổi tiếng với các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, chén trà xoay vòng, xích đu khổng lồ và các điểm tham quan hấp dẫn khác.

Ở đây dường như không còn cảm nhận thấy sự sợ hãi đối với dịch bệnh. Ảnh: Getty.

Ở đây dường như không còn cảm nhận thấy sự sợ hãi đối với dịch bệnh. Ảnh: Getty.

Đóng giả thành các nữ y tá ma quái luôn là một trong những bộ trang phục phổ biến nhất mọi năm. Ảnh: Getty.

Đóng giả thành các nữ y tá ma quái luôn là một trong những bộ trang phục phổ biến nhất mọi năm. Ảnh: Getty.

Hay là những thây ma đội mồ sống dậy. Ảnh: Getty.

Hay là những thây ma đội mồ sống dậy. Ảnh: Getty.

Kể từ khi được mở cửa trở lại từ tháng 5, du khách đến với công viên Happy Valley sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra thân nhiệt, cũng như yêu cầu phải đặt phòng online trước bởi số lượng người sẽ bị kiểm soát.

Đây là dịp mọi người dân được thỏa sức sáng tạo, đóng giả thành bất cứ nhân vật nào mình thích. Ảnh: Getty.

Đây là dịp mọi người dân được thỏa sức sáng tạo, đóng giả thành bất cứ nhân vật nào mình thích. Ảnh: Getty.

Khác với mọi năm, chủ đề cải trang thành y tá khá nhạy cảm bởi đã có ít nhất 23 nhân viên y tế Trung Quốc đã thiệt mạng vì dịch bệnh. Ảnh: Getty.

Khác với mọi năm, chủ đề cải trang thành y tá khá nhạy cảm bởi đã có ít nhất 23 nhân viên y tế Trung Quốc đã thiệt mạng vì dịch bệnh. Ảnh: Getty.


Sự kiện lần này đã chứng minh cho thế giới thấy, cuộc sống của người dân Vũ Hán đã hoàn toàn trở lại bình thường. Ảnh: Getty.

Sự kiện lần này đã chứng minh cho thế giới thấy, cuộc sống của người dân Vũ Hán đã hoàn toàn trở lại bình thường. Ảnh: Getty.

Đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang hoành hoành ở khắp nơi trên thế giới, được các nhà khoa học cho là có nguồn gốc từ các khu chợ buôn bán động vật sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Cho đến thời điểm hiện tại, thế giới đã có hơn 45 triệu ca mắc bệnh với gần 1,2 triệu ca tử vong. Ở châu Âu, một số nước như Pháp, Đức đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 thứ hai.

Tin bài liên quan