Khan hiếm thời dịch bệnh, hàng trăm cuộn giấy vệ sinh bị cướp tại Hong Kong

Ba người đàn ông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã dùng dao khống chế lái xe chở giấy vệ sinh để cướp hàng trăm cuộn ngày 17/2.
Giấy vệ sinh là mặt hàng khan hiếm tại Hong Kong. Ảnh: AFP

Giấy vệ sinh là mặt hàng khan hiếm tại Hong Kong. Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết người lái xe tải chở giấy vệ sinh bị cướp bên ngoài siêu thị ở Mong Kok. Số giấy vệ sinh bị cướp trị giá hơn 130 USD.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết giấy vệ sinh đang là mặt hàng vô cùng khan hiếm tại Hong Kong do người dân mua tích trữ đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Các siêu thị không kịp nhập hàng hóa dẫn đến tình trạng thiếu hàng và người dân phải xếp hàng dài để mua.

Ngoài giấy vệ sinh, các mặt hàng khách như gạo, mỳ và nước rửa tay cũng đều cạn kiệt tại Hong Kong.

Các nhà chức trách cho rằng thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã khiến người dân hoảng sợ và có tâm lý mua thực phẩm tích trữ. Tuy nhiên, hành vi này lại tạo tình trạng khan hiếm tại Hong Kong - nơi các siêu thị và nhà thuốc thường có diện tích hạn chế.

Tính tới ngày 17/2, thế giới có 71.000 người nhiễm COVID-19 và 1.775 trường hợp tử vong.

Tin bài liên quan