Dự án Melosa Garden của Khang Điền nhận giải "Phát triển nhà ở tốt nhất tại TP. HCM"

Dự án Melosa Garden của Khang Điền nhận giải "Phát triển nhà ở tốt nhất tại TP. HCM"

Khang Điền khẳng định thương hiệu bất động sản uy tín

(ĐTCK) Tập trung quyết liệt tái cấu trúc trong năm 2012-2013, mạnh dạn mở rộng thêm hướng kinh doanh, không chỉ biệt thự cao cấp mà còn cả phân khúc nhà phố liên kế với mức giá phù hợp, CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đã đạt được thành công bất ngờ khi đạt kết quả kinh doanh đột biến trong 2 năm 2014, 2015, đồng thời, các sản phẩm nhà phố của Khang Điền cũng được cồng đồng đón nhận.

Với tầm nhìn dài hạn, Khang Điền tập trung phát triển dự án và quỹ đất sạch tại Quận 2 và Quận 9 (liền kề Quận 2) đón đầu xu hướng phát triển về phía Đông của TP. HCM. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Khang Điền có hơn 100 héc ta quỹ đất sạch có vị trí đắc địa tại khu vực này.

Khu Đông là cửa ngõ thành phố, với hàng loạt dự án hạ tầng được xây dựng kết nối với toàn khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình trọng điểm như Hầm Thủ Thiêm, đường Võ Văn Kiệt, cầu Thủ Thiêm đã được đưa vào sử dụng, tạo sự liên kết hoàn chỉnh giữa trung tâm TP. HCM với toàn khu Đông, giúp cho việc kết nối từ Quận 1 sang Quận 2 chỉ còn vài phút đồng hồ.

Hàng loạt tuyến đường từ Quận 9, Quận 2 nối với Quận 7 bằng cầu Phú Mỹ cũng đã thông suốt. Tuyến đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây thông xe đã thực sự mở cánh cửa kết nối của toàn khu Đông với các tỉnh vùng Đông Nam bộ. Trong tương lai, khi tuyến Metro TP. HCM hoàn thành đi ngang Quận 9 cũng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực này. Chính nhờ sự đột phá về hạ tầng, bất động sản khu vực phía Đông luôn được khách hàng quan tâm.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2013, nhu cầu trong phân khúc nhà phố đã tăng lên nhiều hơn so với nguồn cung – phân khúc mà KDH tập trung sau tái cấu trúc. Như vậy, có thể nói, với định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo, chuyển hướng đúng thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã giúp Khang Điền đạt thành công, khẳng định năng lực quản lý và vận hành tốt dự án, xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường.

Với sự tiên phong và thành công của mô hình nhà phố “Compound”, mà khởi đầu là Dự án Mega Residence, Công ty đã tiêu thụ gần 1.000 căn nhà trong giai đoạn 2014 - 2015 thuộc các dự án: Mega Residence, Mega Ruby, Mega Village và Melosa Garden. Cụ thể, giai đoạn 2013 - 2014, Công ty bán hơn 400 căn, giúp đạt lợi nhuận 102 tỷ đồng năm 2014, vượt 150% kế hoạch đề ra. Tiếp đó, Khang Điền tung ra hàng loạt sản phẩm với nhiều phân khúc khác nhau: Melosa Garden là dòng nâng cấp của chuỗi Mega, Biệt thự sinh thái cao cấp Lucasta, Biệt thự đẳng cấp năm sao The Venica,... Năm 2015, Công ty bán hơn 500 căn Mega Ruby, Mega Village, Melosa Garden, Lucasta,... giúp đạt lợi nhuận 260 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch đề ra.

Chính nhờ hiệu quả kinh doanh cải thiện trong hai năm 2014-2015 đã giúp KDH có tên trong danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2016 do Tạp chí Forbes bình chọn. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động nhà đầu tư (IR), minh bạch hóa thông tin, KDH cũng là doanh nghiệp nằm trong Top 5 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock bình chọn.

Theo kế hoạch, trong năm 2016, Công ty tiếp tục phát triển nhiều dòng sản phẩm đa dạng, chẳng hạn sản phẩm liên kế vườn giá trung bình, dòng sản phẩm cao cấp và sẽ triển khai dòng căn hộ với mức giá từ 1 tỷ đồng/căn.

Tôn chỉ kinh doanh của Khang Điền là kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển sản phẩm toàn diện, chỉ bán khi đã xây xong nhà, hoàn thiện các tiện ích và mọi thủ tục pháp lý. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực về nguồn vốn lớn để hoàn thiện dự án, nguồn lực tài chính vững vàng nhờ sự ủng hộ của các cổ đông lớn. Gần đây nhất phải kể đến Dự án Melosa Garden, có quy mô 17 héc ta, mở bán vào tháng 11/2015 và chỉ sau lễ mở bán đầu tiên hơn 7 tháng, Khang Điền đã bán hơn 200 căn nhà và bàn giao nhà, bàn giao sổ hồng gần 100 căn cho khách hàng.

Melosa Garden nằm ngay mặt tiền đường Vành đai trong, góc giao với cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây và tiếp giáp trung tâm hành chính Quận 2; bao gồm 442 căn biệt thự và nhà liên kế vườn có phong cách thiết kế hiện đại, dạng 1 trệt – 2 lầu với diện tích từ 170 m2 – 250 m2, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Cư dân của dự án có thể tiếp cận khu tiện ích đẳng cấp hơn 4 hecta: Khu hồ bơi thác tràn 9 tầng phong cách Singapore, khu café hồ thủy tạ, sân tennis, sân thể thao đa năng, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, siêu thị mini, khu BBQ… đã đi vào hoạt động.

Vào ngày 10/6 vừa qua, Dự án Melosa Garden đã vinh dự nhận được giải “Phát triển nhà ở tốt nhất TP. HCM” khi gây được ấn tượng với Ban Giám khảo là những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bất động sản tại châu Á, bởi kiến trúc sang trọng của những dãy biệt thự và nhà phố nằm xen kẽ giữa những khoảng không gian xanh sông nước bao quanh và hơn 4 héc ta tiện ích nội khu hoàn hảo ngay chính trung tâm dự án.

Bên cạnh việc phát triển đa dạng các dòng sản phẩm, KDH tiếp tục thực hiện mở rộng quỹ đất sạch, điển hình là cuối năm 2015, KDH đã đầu tư và sở hữu 57,3% vốn tại CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) - một trong những doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn sạch nhất TP. HCM (hơn 300 héc ta). Qua đó giúp KDH mở rộng quỹ đất lên 500 héc ta. Động thái này của KDH được đánh giá là bước đi mang tính dài hạn và sẽ có tác động tích cực trong những năm tới.               

Tin bài liên quan