Khánh Hòa công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa được tỉnh Khánh Hòa công nhận là 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.
Khánh Hòa công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt UBND tỉnh ký 2 Quyết định công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đó là Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa.

Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh có truyền thống lâu đời. Tại đây hình thành nhiều hộ kinh doanh cá thể thu mua gỗ gió bầu ở các nơi về tạo hình, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm (như hương, vòng đeo tay, bút, nhẫn…).

Không chỉ nức tiếng gần xa, làng nghề này hiện nay giải quyết công ăn việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương. Các sản phẩm làm ra có đầu ra khá ổn định. Nhờ thế, các hộ kinh doanh và công nhân xoi trầm ở đây có nguồn thu nhập ổn định.

Còn xã Ninh Vân là điểm đến du lịch mới của thị xã Ninh Hòa. Nằm tựa lưng vào chân núi Hòn Hèo và được bao bọc bởi biển cả, thời gian qua, xã Ninh Vân thu hút nhiều khách du lịch đến đây thưởng ngoạn, trải nghiệm, nhất là khách nước ngoài.

Đặc biệt, nơi này có di tích lịch sử quốc gia Tàu không số 235. Đây là con tàu nổi tiếng, ghi dấu gương chiến đấu kiên cường và hy sinh oanh liệt của thuyền trưởng - anh hùng liệt sĩ Phan Vinh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế trên con tàu hơn 55 năm về trước. Di tích này hiện nay thu hút khá nhiều tổ chức, đoàn thể, du khách đến tìm hiểu lịch sử.

Cùng với việc công nhận, theo UBND tỉnh, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác kinh doanh tại 2 địa điểm trên được hỗ trợ theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tin bài liên quan