Không thể chạy theo thị trường

Theo tôi, đã đến lúc UBCK cần có biện pháp đồng bộ và mang tính thực tế hơn là cứ chạy theo xu hướng thị trường.

Rõ ràng, những ai chơi chứng khoán đều biết, sẽ có đợt xả hàng của dân "lướt sóng" vào ngày T+4, T+5, T+6. Đợt mở biên độ vừa qua cho thấy, nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư, cụ thể là họ cho rằng, thị trường có nhiều khả năng đi xuống như đợt mở biên độ kỳ trước, nên tâm trạng luôn dùng dằng mua hay không mua? Thị trường thật sự đã xuống đáy chưa? Và hy vọng cuối cùng có lẽ đã bị dập tắt khi thị trường liên tục đi xuống trong những ngày qua.

 Rõ ràng, vấn đề của thị trường hiện nay một phần nằm ở quy định giao dịch chứng khoán T+3, nếu UBCK rút ngắn thời gian chờ xuống sẽ tạo điều kiện cho thị trường đi vào ổn định. Lúc đó, nhà đầu tư sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là làm cho họ an tâm rằng, sẽ nhanh chóng bán hay mua được cổ phiếu khi thị trường bất ngờ thay đổi và việc lướt sóng trở nên rất khó khăn. Việc nhà đầu tư lướt sóng lúc này sẽ bị xé lẻ và dĩ nhiên thị trường sẽ không có chuyện khi mua thì không ai bán, khi bán thì không ai mua như hiện nay.