Khu vực đồng tiền chung châu Âu tránh được kịch bản suy giảm kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Theo Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu, tăng trưởng tại Eurozone năm 2022 đạt 3,5%, cao hơn mức 3% của Trung Quốc và 2,1% của Mỹ.
Biểu tượng đồng Euro phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Biểu tượng đồng Euro phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1 công bố các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tránh được một cuộc suy giảm trong mùa Đông này, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4/2022.

Con số trên thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% trong quý 3 nhưng tích cực hơn so với dự báo tăng trưởng âm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó trong bối cảnh tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng leo thang và lạm phát liên tục ghi nhận những mức cao kỷ lục.

Theo Eurostat, tăng trưởng tại Eurozone năm 2022 đạt 3,5%, cao hơn mức 3% của Trung Quốc và 2,1% của Mỹ.

Tăng trưởng của cả 27 quốc gia thành viên EU, bao gồm một số nước trong Eurozone là 3,6% trong cả năm 2022.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 30/1 cho biết Đức và Italy sẽ tránh rơi vào suy giảm trong năm nay, khi tăng trưởng của châu Âu đang “tốt hơn dự báo” bất chấp xung đột.

Tuy nhiên, số liệu chính thức tại Đức cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong quý 4/2022 đã bất ngờ suy giảm 0,2% so với quý 3.

Nền kinh tế Italy cũng suy giảm 0,1%, trong khi Pháp ghi nhận tăng trưởng 0,1%.

IMF dự báo Eurozone sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm 2023.

Tin bài liên quan