Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng phục Tết tại chợ nông sản thực phẩm lớn nhất TP.HCM

Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng phục Tết tại chợ nông sản thực phẩm lớn nhất TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã hoàn thành kế hoạch về chuẩn bị nguồn hàng và công tác quản lý an toàn thực phẩm bài bản để cung ứng hàng hóa cho người dân TP.HCM dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Tối 4/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM do ông Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn cùng các sở, ban ngành có buổi khảo sát về công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024 tại Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Tối 4/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM do ông Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn cùng các sở, ban ngành có buổi khảo sát về công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024 tại Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị nguồn hàng và các dịch vụ liên quan.

Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị nguồn hàng và các dịch vụ liên quan.

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, bình quân giá của 120 mặt hàng như thịt heo, rau, củ, quả… trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Với hơn 20 năm cung ứng hàng hóa cho TP.HCM các mùa Tết, Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn khẳng định đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để cung ứng.

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, bình quân giá của 120 mặt hàng như thịt heo, rau, củ, quả… trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Với hơn 20 năm cung ứng hàng hóa cho TP.HCM các mùa Tết, Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn khẳng định đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để cung ứng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Dự báo Tết Giáp Thìn năm 2024 này sức mua của người dân có phần giảm nhẹ, vì vậy các Sở ngành cũng đang đề xuất đưa giá các mặt hàng bình ổn giảm khi giá các mặt hàng nhìn chung không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch rất tốt cho giai đoạn trước, trong và sau Tết để hàng hóa không bị tồn ứ mà vẫn đảm bảo được cho người dân TP.HCM khi cần, đây là điều cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Dự báo Tết Giáp Thìn năm 2024 này sức mua của người dân có phần giảm nhẹ, vì vậy các Sở ngành cũng đang đề xuất đưa giá các mặt hàng bình ổn giảm khi giá các mặt hàng nhìn chung không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch rất tốt cho giai đoạn trước, trong và sau Tết để hàng hóa không bị tồn ứ mà vẫn đảm bảo được cho người dân TP.HCM khi cần, đây là điều cần thiết.

Ngoài khu vực kinh doanh rau, củ, quả... đoàn khảo sát còn kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc của thịt heo, đây là mặt hàng thế mạnh của Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Ngoài khu vực kinh doanh rau, củ, quả... đoàn khảo sát còn kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc của thịt heo, đây là mặt hàng thế mạnh của Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Theo các tiểu thương, đến thời điểm này, giá của các mặt hàng có xu hướng giảm nhiều hơn. Dự kiến, mức giá này có thể duy trì đến hết tháng 1/2024 và sẽ có sự dao động nhẹ ở những ngày giáp Tết

Theo các tiểu thương, đến thời điểm này, giá của các mặt hàng có xu hướng giảm nhiều hơn. Dự kiến, mức giá này có thể duy trì đến hết tháng 1/2024 và sẽ có sự dao động nhẹ ở những ngày giáp Tết

Tin bài liên quan