Chợ hải sản tự phát dưới cầu Kinh Cụt mà đoàn người đi trên xe chở bệnh nhân 1440 ghé vào mua.

Chợ hải sản tự phát dưới cầu Kinh Cụt mà đoàn người đi trên xe chở bệnh nhân 1440 ghé vào mua.

Kiên Giang cách ly tại nhà 5 trường hợp F3 của bệnh nhân 1440

0:00 / 0:00
0:00
CDC tỉnh Kiên Giang đã cử đoàn cán bộ đến nhà 1 người dân ở xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, người có tiếp xúc với đoàn xe có tài xế chở bệnh nhân 1440 để hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ.

Sáng 29/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang đã cử đoàn cán bộ đến nhà 1 người dân ở xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, người có tiếp xúc với đoàn xe có tài xế chở bệnh nhân 1440 để hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ.

Bác sỹ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin có tài xế chở bệnh nhân 1440, sau đó chở đoàn khách từ Cần Thơ về Kiên Giang và có ghé chợ Rạch Giá mua hải sản, Trung tâm đã tiến hành xác minh cụ thể.

Qua xác minh xác định chuyến xe đó chở theo 5 người gồm 3 nam 1 nữ và 1 đứa trẻ ghé tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành thăm người quen và ăn uống ở đó khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó đi chợ hải sản tự phát ở cầu Kinh Cụt, TP Rạch Giá mua hải sản và đi An Giang.

Bữa tiệc hôm đó có 6 người trên xe và 5 người của chủ nhà. Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận tất cả trường hợp này và những người tiếp xúc F3, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Ông Cao Thành Nam cho biết, mặc dù tài xế xe đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, nhưng các trường hợp F3 này vẫn cho cách ly tại nhà.

"Hiện nay đã khuyến cáo địa phương khử khuẩn khu vực đó, giám sát sức khoẻ những trường hợp này. Người lái xe chở bệnh nhân 1440 đã có kết quả âm tính và 5 người trên xe đi chung cũng có kết quả xét nghiệm âm tính. Vì vậy mong người dân không nên hoang mang, nên nghe các thông tin chính thống từ ngành y tế. Khi có vấn đề liên quan đến cộng đồng, chúng tôi chính thức có những biện pháp khuyến cáo người dân"- ông Cao Thành Nam cho biết.

Tin bài liên quan