Kinh tế Nga: Dự trữ ngoại tệ tăng trở lại, lạm phát giảm

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến 1/7, dự trữ ngoại tệ của Nga đã lên tới 586,8 tỷ USD. Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chỉ số lạm phát tính theo năm ở Nga trong tháng Sáu đã giảm xuống mức 15,9%.
Đồng ruble của Nga và đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Đồng ruble của Nga và đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Theo phóng viên tại Moskva, tính đến ngày 1/7, dự trữ ngoại tệ của Nga đã lên tới 586,8 tỷ USD.

Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 24/6, con số này là 586,1 tỷ USD.

Như vậy, trong tuần vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga đã tăng 0,7 tỷ USD, tương đương 0,12%.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chỉ số lạm phát tính theo năm ở Nga trong tháng Sáu đã giảm xuống mức 15,9% so với mức 17,1% trong tháng Năm.

Xét theo tháng, Rosstat lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận tình trạng giảm phát trong tháng Sáu, khi đạt 0,35%. Tác động đáng kể đến chỉ số giảm phát trong tháng Sáu là việc giảm giá rau quả.

Tin bài liên quan