Các NĐT đang đặt hy vọng vào những gói giải pháp kích thích nền kinh tế trong năm 2009.

Các NĐT đang đặt hy vọng vào những gói giải pháp kích thích nền kinh tế trong năm 2009.

Lạc quan cho đầu năm mới

Sau 1 năm đầy biến động, đón chào năm 2009 TTCK vẫn có những phiên giảm điểm, tính thanh khoản thấp, nhưng đây đó trên các sàn giao dịch, trên các diễn đàn mạng, những câu chuyện lạc quan được NĐT nhắc tới nhiều hơn. Có những NĐT thực sự tin rằng, năm 2008 TTCK đã trả xong "món nợ" của năm 2007 với cái giá là sự sụt giảm gần 70% giá trị - quá đủ cho những gì tồi tệ nhất của nền kinh tế toàn cầu cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế nước ta.

Ngày 20/1/2009, nước Mỹ đón chào sự kiện đặc biệt quan trọng - ông Barack Obama chính thức bước vào Nhà Trắng với cương vị Tổng thống, mang theo thông điệp về một sự đổi thay đối với toàn nước Mỹ hiện đang lâm "trọng bệnh". Từ giờ tới thời điểm đó, TTCK Mỹ và các TTCK trên toàn cầu ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý chờ đợi "giờ G". Có lẽ điều đó sẽ góp phần giúp cho TTCK không có những diễn biến đáng buồn như trước đây.

Bên cạnh đó, điều mà giới đầu tư kỳ vọng khá nhiều là tác dụng của những gói kích thích kinh tế đã được tung ra thời gian trước. Có thể khi đó, nó không có tác dụng ngay lập tức, thậm có gói giải pháp hàng tỷ USD được tung ra, thị trường đón nhận bằng những phiên đỏ sàn. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, TTCK trong ngắn hạn giống như một cái nhiệt kế, chỉ đo nhiệt độ tức thời, chứ không thể đo được cả một mùa. Với TTCK và nền kinh tế nói chung, để một biện pháp thúc đẩy nền kinh tế phát huy tác dụng luôn luôn phải có một độ trễ nhất định để những thang thuốc này thấm dần.

Tại Việt Nam, với những biện pháp quyết liệt cũng như cam kết của Chính phủ, các NĐT đang đặt hy vọng vào những gói giải pháp kích thích nền kinh tế sẽ phát huy tác dụng trong năm 2009. Nhiều người bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về một vấn đề được coi là rất xấu đối với nền kinh tế, đó là nguy cơ khủng hoảng trong các ngân hàng nhỏ và sự ngưng trệ sản xuất, phá sản của không ít doanh nghiệp trong năm mới này. Để nền kinh tế phát triển bền vững, luôn cần sự thanh lọc cần thiết. Những doanh nghiệp có bộ máy quản lý tốt sẽ đứng vững, những doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo, luôn phải chạy theo vá những lỗ hổng của bản thân chắc chắn sẽ bị đào thải, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các đối thủ nước ngoài trong một nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng từng ngày. Để những doanh nghiệp này đổ vỡ là một điều không dễ dàng đối với chúng ta hiện nay, nhưng nó sẽ góp phần tránh lãng phí những nguồn tài nguyên, nhân lực của một nền kinh tế đang phát triển.

Năm 2009, năm mới với những hy vọng mới. Chúng ta không quên những khó khăn đã qua, không lạc quan tếu trước những khó khăn trước mắt của nền kinh tế, nhưng để TTCK phát triển, để nền kinh tế vượt qua khó khăn và trước hết là để chúng ta thu được lợi nhuận thì trước hết chúng ta không được bi quan, mà phải có một sự lạc quan nhất định để phát hiện và đón lấy những cơ hội mới.