Lãi suất ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của HLA

Lãi suất ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của HLA

(ĐTCK-online) Tuy doanh thu 6 tháng đầu năm khả quan và tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng do chi phí lãi vay lớn khiến lợi nhuận của HLA giảm mạnh.

Có nhiều khó khăn xảy ra cho doanh nghiệp ngành thép. Đâu là khó khăn lớn nhất đối với CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA)?

 

Ông Phạm Trần Ái Trung, Giám đốc Tài chính HLA: Đó là áp lực đến từ lãi vay quá cao. So với kịch bản xấu nhất mà chúng tôi định ra ở thời điểm cuối năm ngoái, khi dự báo mức lãi vay cao nhất của năm 2011 chỉ khoảng 19 - 20%/năm, thì thực tế đã vọt xa, có giai đoạn lên 24 - 25%/năm. Vì thế, dù doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 của HLA rất khả quan, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26,4 tỷ đồng, do chi phí lãi vay lên đến 93,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 38,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2010.

 

HLA có giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên?

Từ quý II/2011, chúng tôi đã xác định, cần giảm nợ, hạn chế đi vay. Muốn vậy, một mặt HLA phải xem lại tình hình sản xuất, xem sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào còn tồn kho nhiều để có phương án cụ thể giảm tồn kho. Chúng tôi liên tục tinh gọn lại sản phẩm, tập trung đầu tư sản xuất những sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Sản lượng sản xuất của HLA cũng bám sát theo các hợp đồng cũng như sản xuất theo bảng dự đoán bán hàng từ bộ phận kinh doanh đưa ra hàng tháng. Mặt khác, chúng tôi siết lại khoản phải thu. Việc cho khách hàng nợ tiền được xem xét tỉ mỉ và dựa trên nhiều yếu tố. Quan trọng hơn, HLA tiến hành thu hồi nợ sớm nhằm đảm bảo vòng quay vốn diễn ra nhanh hơn.