Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ (Đội 8), phòng PC46, Công an Hà Nội vừa cho biết, Công ty Cổ phần Sữa Tươi Ba Vì có địa chỉ tại xóm 2, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, đã mắc 3 sai phạm chính sau khi liên ngành chức năng vào cuộc điều tra xác minh.
Thứ nhất đó là việc xâm phạm nhãn mác của UBND huyện Ba Vì; sản xuất sản phẩm không đảm bảo chất lượng như công bố và thứ ba là không chứng minh, xuất trình được nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia tại thời điểm kiểm tra hôm 5/6 vừa qua.
Trước đó hồi tháng 5, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lấy một số mẫu sản phẩm của Công Cổ phần Sữa Tươi Ba Vì đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, trong lô sản phẩm "Sữa dê tươi thanh trùng 100% sữa sạch" sản xuất ngày 14/5, hạn dùng ngày 22/5 có yếm khí, khuẩn Ecoli.
Lô sản phẩm "Sữa bò tươi thanh trùng 100% sữa sạch" sản xuất ngày 19/5, hạn dùng ngày 27/5 cũng không đạt các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm về Coliforms và Ecoli.
Đáng nói là, theo các lực lượng chức năng, các sản phẩm này đã được bán ra và tiêu thụ trên thị trường, đặc biệt là vùng nông thôn, ngoại thành. Đến nay khi có kết quả nhiễm khuẩn thì các sản phẩm thuộc lô hàng nói trên đã hết hạn sử dụng, vì thế không thể thực hiện thu hồi.
Đợt kiểm tra, lấy mẫu lô sản phẩm sản xuất ngày 5/6, hạn sử dụng là ngày 13/6 cũng của đơn vị nói trên, kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội mới đây lại phát hiện 3 mẫu sản phẩm không đạt chỉ tiêu về hàm lượng và chất lượng so với công bố.
Cụ thể, mẫu "Sữa dê tươi thanh trùng 100% sữa sạch không đường"; "sữa bò tươi thanh trùng 100% sữa sạch không đường" có hàm lượng protein sữa, hàm lượng lipit không đảm bảo tiêu chuẩn. Riêng mẫu Bánh sữa Ba Vì có hàm lượng protit không đạt.
Dự kiến đầu tuần tới, lực lượng liên ngành sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng đã được niêm phong trong đợt kiểm tra vừa qua gồm gần 2.300 gói bánh sữa các loại, 133 chai sữa dê, sữa bò không đường loại 1.000 ml, hơn 1.000 cốc sữa chua, caramen các loại, gần 100 kg nhãn mác và 4.100 vỏ hộp các loại.
Đặc biệt, Công ty Cổ phần Sữa Tươi Ba Vì còn bị phát hiện vi phạm về sử dụng nhãn hiệu hàng hóa.
Theo ông Hùng, trong buổi làm việc với UBND huyện Ba Vì về việc Cho phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Sữa mang địa danh Ba Vì ngày 7/6, lãnh đạo huyện này khẳng định cho đến giờ huyện mới chỉ cấp phép cho 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP). Ngoài ra, UBND huyện chưa cho phép đơn vị nào được sử dụng nhãn hiệu sữa Ba Vì nêu trên.
Ông Hùng cũng cho hay, hôm 12/6, ông Phùng Phương Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa tươi Ba Vì đã thừa nhận công ty chưa được cấp phép sử dụng nhãn hiệu sữa Ba Vì và việc sản xuất trái phép sữa tươi Ba Vì đóng chai loại 1.000 ml là vi phạm.
"Ngoài việc làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, doanh số của các doanh nghiệp sữa nghiêm túc trên địa bàn, thì trong vụ việc này, người tiêu dùng là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất vì sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn, mất niềm tin vào việc chọn lựa sản phẩm.
Chúng tôi sẽ họp và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở làm nhái sản phẩm sữa Ba Vì nói trên. Nếu công ty này còn vi phạm chúng tôi sẽ tiến hành xử lý hình sự. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ có văn bản kiến nghị công an huyện Ba Vì thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý sử dụng nhãn hiệu và chất lượng sữa Ba Vì trên địa bàn huyện" - Trung tá Hùng cho hay.