Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2017), sáng 1/9, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tưởng nhớ với lòng biết ơn vô hạn lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, của dân tộc ta.

Sau đó, đoàn đại biểu đã đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Văn phòng Chính phủ,  Đoàn Ngoại giao… đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tin bài liên quan