Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 9. Ảnh: Đàm Thanh

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 9. Ảnh: Đàm Thanh

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng: Một thập kỷ ghi dấu

0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng mang nét đẹp văn hóa, bản sắc của đất và người Thành phố cảng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Nét riêng có Hải Phòng

Có lẽ, điều đầu tiên khi nhắc tới Hải Phòng, du khách sẽ nhớ đến một thành phố của “Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ” (bài hát “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, nhạc Lương Vĩnh, thơ Hải Như). Trải qua những thăng trầm lịch sử, gắn bó với con người của mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió, loài hoa với những cánh mỏng manh, màu đỏ rực rỡ đó có lẽ đã trở thành hoa biểu trưng cho hồn đất, hồn người Hải Phòng.

Tháng 5 còn ghi dấu ấn lịch sử của Thành phố cảng - Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5). Những tên đường tên phố, địa danh lịch sử đã nằm trọn trong trái tim của người dân Hải Phòng và của biết bao du khách. “Ta yêu thành phố quê hương, như yêu chính người thương yêu nhất…”, rồi “Những Bến Bính, xi măng, cầu Rào, cầu Đất, Lạc Viên…”. Thành phố của thơ ca, nhạc họa, của nhà máy, bến cảng, của sự phát triển nhanh mạnh, như khí chất của người Hải Phòng vậy.

Và hình ảnh, vị thế, tầm vóc của Hải Phòng ngày càng lan tỏa rộng rãi đến với người dân cả nước, đến bè bạn năm châu khi Lễ hội Hoa Phượng Đỏ "lung linh sắc đỏ Hải Phòng", lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012.

Đây là hoạt động văn hóa sôi nổi, phong phú với Lễ hội Carnaval trên các tuyến phố trung tâm; Đêm hội Hoa Phượng Đỏ với chương trình nghệ thuật "Lung linh sắc đỏ Hải Phòng", rồi Đêm thơ, giao lưu với các nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác về chủ đề hoa phượng và Thành phố. Hoạt động nghệ thuật khác như triển lãm tranh, ảnh tư liệu, mỹ thuật, sách về Thành phố và hoa phượng; trưng bày, trình diễn thư pháp về chữ "phượng"… được đồng thời tổ chức tại những địa danh văn hóa, du lịch nổi tiếng của Hải Phòng.

Sự thành công của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ nhất đã tạo ấn tượng mạnh trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Đây được coi là bước khởi điểm để Thành phố tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng tại Hải Phòng năm 2013 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ những năm sau đó.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chia sẻ: “Sau 9 mùa tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã gây được nhiều ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế. Minh chứng cho điều đó là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn nghệ thuật từ nhiều địa phương trong nước và một số nước bạn qua những mùa lễ hội. Đặc biệt hơn cả, khi nhắc đến tháng 5, người dân Hải Phòng vẫn luôn mong chờ một mùa lễ hội sôi động, náo nhiệt và tràn đầy cảm xúc”.

Những hoạt động trong Lễ hội đã tạo nên một không khí phấn khởi, vui tươi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách khi đến với Hải Phòng.

Độc đáo, sôi động, mới lạ và cuốn hút

Đường Phạm Văn Đồng (từ cầu Rào đến Khu du lịch Đồ Sơn), dài 20 km, với hơn 4.000 cây hoa phượng được trồng hai bên đường, đã xác lập kỷ lục “Con đường trồng nhiều cây hoa phượng nhất Việt Nam”.

Năm 2023 là năm thứ 10, TP. Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển", lễ hội lần này tiếp tục góp phần khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm, là cửa ngõ ra biển của miền Bắc, là một cực tăng trưởng và đang phát triển nhanh, vững chắc từng ngày của Hải Phòng.

“Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã để lại nhiều ấn tượng và dấu ấn nhất định cho du khách khi nhắc tới Hải Phòng. Năm nay, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sẽ có nhiều nét mới, nhiều chương trình đặc sắc, hướng tới một lễ hội mới lạ hơn, trẻ trung hơn và chắc chắn sẽ ấn tượng hơn”, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định trong buổi họp báo mới đây.

Có thể thấy, điểm nhấn của Lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển”, khai mạc vào 20h00 ngày 13/5, tại Quảng trường Nhà hát Thành phố. Với nội dung hoàn toàn mới, được đầu tư hiện đại, cùng ekip đạo diễn, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam (Nguyễn Việt Tú, Huy Tuấn), các ca sĩ nổi tiếng (Dàn nhạc Giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Nhóm Oplus, Đạt Ozy, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà…). Các ca khúc viết về Hải Phòng, về biển, về những điều mà người trẻ tuổi đang ưa chuộng như Biển Chiều, Vòng quanh phố cảng (Food tour), Chuyện tình biển xanh, Hải Phòng ta, Hải Phòng tuổi thơ tôi... chắc chắn sẽ rất sôi động, cuốn hút.

Ông Nguyễn Việt Tú, đạo diễn chương trình nghệ thuật chia sẻ: “Với tầm nhìn mới của TP. Hải Phòng là trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế, chương trình năm nay sẽ có nhiều nét khác lạ, như ứng dụng những công nghệ, hiệu ứng mới nhất thay thế cho các mô hình đạo cụ truyền thống để thể hiện tính khác biệt. Từ đó, tạo nên một không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, hứa hẹn mang lại sự tươi mới, trẻ trung, bùng nổ, hiện đại so với các kỳ lễ hội đã diễn ra”.

Sân khấu sẽ được sử dụng nhiều khối màn hình lớn để tạo hiệu ứng thị giác choáng ngợp, mang tới tinh thần của sự đổi mới. Trọng tâm sẽ là các hiệu hứng đèn lazer và hệ thống máy bay không người lái được lập trình để tạo ra những khoảnh khắc và thông điệp ấn tượng. Âm nhạc của chương trình nghệ thuật được lựa chọn và phối khí từ những bài hát về Hải Phòng và những sáng tác mới mang đậm nét trẻ trung.

Câu chuyện “ Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” thông qua công nghệ hiện đại để tôn vinh lịch sử, những giá trị cốt lõi đầy tự hào của Hải Phòng, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Hải Phòng hướng tới tương lai. Ứng dụng ngôn ngữ hiện đại để tạo ra sự khác biệt cho những giá trị lịch sử, di sản, đây cũng là cách quảng bá hiệu quả nhất các giá trị, thông điệp của mỗi điểm đến trong thời đại mới.

Câu chuyện là những màn trình diễn đặc sắc (gồm 3 chương: Thành phố mặt trời lên - Trái tim màu phượng đỏ - Tỏa sáng miền cửa biển), tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và sự phát triển của TP. Hải Phòng. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước như Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, Đoàn nghệ thuật Vân Nam (Trung Quốc)...

“Dấu ấn 10 năm sẽ rất đặc biệt. Không chỉ là đêm nghệ thuật, mà đó còn là chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra từ cuối tháng 4 và tập trung cao vào tháng 5. Tất cả sẽ đem đến cho người dân và du khách một trải nghiệm không thể nào quên”, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chia sẻ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao đánh dấu lần đầu diễn ra, như Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam lần 1 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và Khách sạn Pearl River trong 2 ngày 28 - 29/4; biểu diễn Dù lượn có động cơ do các phi công Việt Nam tham gia, diễn ra từ ngày 10/5 đến 14/5. Dù sẽ cất cánh và hạ cánh tại Tân Dương, Dương Quan (huyện Thủy Nguyên) và dải vườn hoa trung tâm quận Ngô Quyền, bay dọc khu vực dải vườn hoa trung tâm Thành phố kéo dài từ cổng cảng ra đến Đền Tam Kỳ và biểu diễn tại khu vực quanh Nhà hát Thành phố. Các phi công sẽ biểu diễn xếp theo đội hình mang theo cờ Tổ quốc bay lượn trên bầu trời qua Nhà hát hát Thành phố, thả pháo khói, pháo sáng.

Bên cạnh đó, những hoạt động nghệ thuật văn hóa dân gian như múa rối, ca trù… được các ca nương, kép đàn, nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn, mang đến cho người dân Thành phố cảng và du khách cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân gian. Đó chính là sự hòa quyện giữa nghệ thuật văn hóa xưa và nay - vẫn mang theo hơi thở xưa, nhưng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển. Đây cũng là sự đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 10 - “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” chắc chắn sẽ là một dấu ấn khó phai trong lòng hàng vạn người dân và du khách có mặt tại đây cũng như hàng triệu khán giả xem qua truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Hải Phòng vẫn mãi là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, văn minh. Một thành phố năng động, phát triển, hiện đại trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

"Lung linh sắc đỏ Hải Phòng”, “ Văn minh sông Hồng”, “Hải Phòng trong sắc màu phượng đỏ”, “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm”, “Hải Phòng - Nối vòng tay bạn bè”, “Hải phòng vươn ra biển lớn”, “Hải Phòng - Điểm đến thành công”, "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển", được chọn làm chủ đề xuyên suốt của 10 mùa lễ hội. Tất cả đã thể hiện cho khát vọng phát triển, mở rộng kết nối vòng tay bè bạn cả trong nước và quốc tế của người dân, chính quyền TP. Hải Phòng.

Tin bài liên quan